Nhiều hội viên phụ nữ xã Chí Đạo (Lạc Sơn) vươn lên thoát nghèo do tích cực  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần chung sức xây dựng NTM.

Nhiều hội viên phụ nữ xã Chí Đạo (Lạc Sơn) vươn lên thoát nghèo do tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần chung sức xây dựng NTM.

(HBĐT) - Trong thời gian qua, để góp phần cùng Đảng bộ huyện đẩy mạnh xây dựng NTM, Hội Phụ nữ huyện Lạc Sơn đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở Hội, tổ chức các nhiệm vụ theo chuyên đề, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

 

Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch HPN huyện cho biết: Trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM, HPN huyện nhận đảm nhiệm tiêu chí đảm bảo VSMT. Để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, BCH HPN các cấp trong huyện đã quán triệt tới từng chi hội và hội viên, từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia. Mỗi chi hội xây dựng và gắn biển đoạn đường chi hội PN tự quản “xanh - sạch - đẹp - an toàn” và phong trào xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó nâng cao ý thức, thay đổi hành vi cho chị em PN trong ứng xử với môi trường theo 3 tiêu chí sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ. Hiện nay, 100% hội viên phụ nữ trong huyện đăng ký thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể về CVĐ “5 không, 3 sạch”; xây dựng được 74 bể biogas, 756 nhà tiêu hợp vệ sinh; thành lập được 2 tổ thu gom rác thải và vận động 106 hộ có hố rác tại gia đình (riêng từ đầu năm 2014 đến nay xây dựng được 17 bể biogas, 267 nhà tiêu hợp vệ sinh); 100% cơ sở hội có mô hình gắn biển đoạn đường PN tự quản... Kinh phí HPN huyện đã huy động nguồn vốn của tổ chức “Tài chính vi mô phát triển cộng đồng” và Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình NSVSMT cho cán bộ, hội viên vay vốn với số tiền 320 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp, cải tạọ và di rời chuồng trại, xây hầm bioga. Đặc biệt, HPN huyện đã có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: huy động vốn từ hội viên PN trong chi, tổ Hội với mức đóng góp từ 100 - 200.000 đồng/ tháng/hội viên, giúp hội viên có nhu cầu làm nhà vệ sinh.

 

Ngoài hoàn thành tốt tiêu chí được phân công, HPN còn vận động hội viên đóng góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phong trào làm GTNT với hàng ngàn ngày công, HPN đã phối hợp với các đoàn thể làm mới đường (năm 2013, làm mới và sửa chữa được trên 4.500 m tuyến mương bai nội đồng, rải sỏi trên 3.500 m đường, 1.200 m bê tông cứng hóa đường làng). Bên cạnh đó, nhiều chị em mạnh dạn đầu tư vay vốn, khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển mô hình kinh tế. Nổi bật như: tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên; tích cực hỗ trợ PN phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp thiết thực, tạo điều kiện giúp chị em đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH và cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Thông qua Ngân hàng CSXH huyện, Hội đã tín chấp số vốn vay trên 64 tỷ đồng cho 129 tổ, 5.142 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hội  còn huy động cán bộ hội viên phát huy nội lực xây dựng các tổ, nhóm vay vốn tín dụng tiết kiệm. Nhiều chị vươn lên thoát nghèo do tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại...

 

Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch HPN huyện cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu và chương trình hành động của HPN về tham gia xây dựng NTM, phối hợp duy trì và phát triển nghề, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm mới cho PN; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đặc biệt, những vấn đề xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, phòng-chống TNXH, VSMT... Bằng những hoạt động thiết thực, HPN góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

 

 

                                                                 Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục