CCB Hoàng Công Liên (trái), xóm Đồi, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) kể lại những năm tháng chiến đấu trong quân đội,

CCB Hoàng Công Liên (trái), xóm Đồi, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) kể lại những năm tháng chiến đấu trong quân đội,

(HBĐT) - Gần trọn cuộc đời gắn bó với binh nghiệp, ông Hoàng Công Liên, xóm Đồi, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) cống hiến cả một thời trai trẻ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Khi trở về với đời thường, ông không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ để phát triển kinh tế gia đình cũng như tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Được sự giới thiệu của ông Bùi Hồng Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Hợp Đồng, chúng tôi đến thăm gia đình ông Liên vào một ngày trung tuần tháng 4. Khác với những gì chúng tôi tưởng tượng về một người lính cao to bởi những chiến công anh dũng, hiển hách. Trước mặt chúng tôi, ông Liên với bộ quân phục đã phai màu đang sửa sang chuồng trại để tiếp tục cho kế hoạch phát triển chăn nuôi. Đón chúng tôi, ông Liên trải lòng: Gần trọn cuộc đời gắn với binh nghiệp cũng như trở về với đời thường, ông đều tâm niệm phải học tập, chiến đấu và làm việc hết mình theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những ngày này, khi cả nước đang có những hoạt động thiết thực chào mừng 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức về một thời hoa lửa lại ùa về. ông Liên kể lại với giọng đầy tự hào: Tôi nhập ngũ tháng 4/1972 và huấn luyện ở Nho Quan - Ninh Bình và học lái xe ở Sơn Tây. Tuy nhiên, do thực tế chiến trường, huấn luyện chưa được bao lâu, tôi được điều vào tuyến trong để chiến đấu. Khi biết được trực tiếp tham gia chiến đấu anh em chúng tôi phấn khởi, hăng hái lắm. Vào tháng 7/1972, tôi trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị tại Tiểu đoàn 105- Trung đoàn 280- Sư đoàn 367 anh hùng. Tại đây, ông cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần chuẩn bị lực lượng cho chiến trường lớn miền Nam. Đây cũng là thời kỳ ông nhớ nhất trong quãng đời binh nghiệp của mình với những trận đánh trong mùa hè đỏ lửa diễn ra căng thẳng, ác liệt tại đồi ông Do, thành cổ Quảng Trị. Đến ngày 31/3/1975, ông cùng đồng đội nhận lệnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với tinh thần tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Với 2 vai trò vừa là bộ đội bộ binh và pháo cao xạ, đơn vị ông đã hoàn thành tốt 2 trọng trách bảo vệ trên không kết hợp bảo vệ mặt đất. Lúc này, ông Liên là khẩu đội trưởng cũng là đảng viên nên trong các trận đánh luôn đi đầu dẫn đường. ông vẫn nhớ như in cảm giác đạn bắn vèo vèo qua đầu, ai nấy đều không biết sợ là gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vào thời điểm nước nhà hoàn toàn giải phóng, ông chiến đấu ở cầu Bình Triệu - Sài Gòn. Mặc dù không được trực tiếp tiến vào Dinh Độc Lập nhưng đến bây giờ ông không bao giờ quên thời điểm khi nghe tin chiến thắng, niềm vui như vỡ òa. ông và đồng đội ôm nhau hò hét, mừng đến rơi nước mắt. Nhân dân trong vùng mang các loại quả xoài, cóc, sầu diêng, chôm chôm, thanh long của miền Nam cho bộ đội ăn. ông Liên tâm sự, không hiểu sao ngày hôm đó cờ đỏ sao vàng ở đâu mà nhiều thế. Trên mọi nẻo đường, nhà nhà đều rực rờ cờ, hoa mừng ngày chiến thắng. Sau ngày giải phóng miền Nam, với những thành tích trong chiến đấu, ông Liên đạt chiến sỹ thi đua và được về ăn Tết ở nhà. Năm đó, người lính trẻ đã truyền niềm vui chiến thắng cho cả quê hương Hợp Đồng. Sau này, ông dần trưởng thành với nhiều trọng trách trong quân đội và chức vụ cao nhất là thiếu tá. Năm 1994, ông hoàn thành nhiệm vụ với đất nước, về hưu tại quê hương.

 

Về với đời thường, ông tiếp tục được chính quyền và đồng đội tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, Bí thư chi bộ từ năm 1996- 2006, UVTV Hội CCB xã 3 khóa. Khoảng thời gian này, CCB Hoàng Công Liên đã có nhiều đóng góp đưa xóm Đồi vượt qua khó khăn, xây duy dựng cuộc sống ngày càng đổi mới. Hiện nay, tuy tuổi đã cao, ông vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Mô hình kinh tế tổng hợp với hàng chục con lợn, 2 ha đồi rừng, dịch vụ máy xay xát, tuốt lúa, cày, bừa đã đem về cho gia đình trên 100 triệu đồng/năm. Mô hình kinh tế tổng hợp của ông đang được nhiều gia đình ở xóm Đồi và các vùng lân cận học tập làm theo.

 

 

                                                                                       Hương Lan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục