Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 4/8, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, NN&PTNT.

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/8 đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình đề ra. Thời gian đọc báo cáo được rút ngắn, dành chủ yếu cho hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Việc thông qua các Nghị quyết đảm bảo tính khoa học, trí tuệ, gắn với trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh…

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, một số văn bản, tờ trình dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình còn chậm, thiếu tính nhất quán, chưa cụ thể nên còn nhiều ý kiến tranh luận. Một số tổ đại biểu không gửi báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp; nội dung trả lời chất vấn còn chung chung, chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các tổ chưa đầy đủ và còn bất cập trong công tác chia tổ thảo luận phần nào đã tác động đến vai trò của đại biểu.

Sau khi các đại biểu thảo luận về kết quả kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân, cử tri trong tỉnh. Kỳ họp có nhiều đổi mới như: Việc điều hành kỳ họp linh hoạt theo hướng gợi mở để đại biểu thảo luận cho ý kiến; hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát phát huy tính dân chủ và tinh thần tự nguyện của các đại biểu. Kỳ họp có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, tài liệu cũng như sự tích cực trong hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND; công tác tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân và cử tri trong tỉnh. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, ban hành Nghị quyết và tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp... Tuy nhiên, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh còn một số hạn chế như: Công tác chuẩn bị một số chuyên đề, dự thảo, nghị quyết của HĐND chưa kỹ, chất lượng thấp. Việc thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn còn ít câu hỏi, phụ thuộc vào văn bản. Việc giải trình giám sát của một số cơ quan còn chưa rõ ràng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với những giải pháp mà Thường trực HĐND tỉnh đề ra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh...

 

                                                                        Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục