CB-CNVC-LĐ các sở, ngành trong tỉnh tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo do UBMTTQ tỉnh phát động.

CB-CNVC-LĐ các sở, ngành trong tỉnh tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo do UBMTTQ tỉnh phát động.

(HBĐT) - Những ngày tháng 5, trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với triệu triệu trái tim trên cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình cũng hướng về vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc bằng nhiều hành động thiết thực như ủng hộ tiền mặt, qua tin nhắn mong được góp sức, sát cánh cùng lực lượng Kiểm ngư và ngư dân bảo vệ toàn vẹn lãnh hải của Việt Nam.

 

Trong những ngày tình hình biển Đông căng thẳng, cũng như tất cả những người con đất Việt, hàng ngày, hàng giờ, nhân dân trong tỉnh luôn ngóng chờ tin tức về tình hình biển Đông, nơi những cán bộ, chiến sỹ lực lượng chấp pháp Việt Nam và các ngư dân ngày đêm bám biển để giữ chủ quyền biển, đảo quê hương. Ngay khi UBT.Ư MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, UBMTTQ tỉnh đã phát động, ra lời kêu gọi vận động cao điểm ủng hộ gây quỹ “Hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, tổ chức trong tỉnh đã tích cực ủng hộ quỹ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã quyên góp được hơn 3 tỷ đồng. Đăc biệt, để kịp thời giúp đỡ lực lượng Kiểm ngư làm nhiệm vụ, ngay sau buổi phát động, UBMTTQ tỉnh đã tạm trích 1 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ của tỉnh ủng hộ lực lượng chấp pháp trên vùng biển và ngư dân Việt Nam. Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chia sẻ: “Mỗi sự đóng góp của nhân dân là lời động viên chia sẻ cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

 

Với mục đích xây dựng nguồn quỹ để chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách lâu dài, rất nhiều các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục tham gia vận động ủng hộ quỹ. Là một huyện đặc biệt khó khăn với hơn 30% tỷ lệ hộ nghèo, tuy nhiên hướng về biển Đông, nhân dân huyện Đà Bắc đã tích cực tham gia ủng hộ.  Đồng chí Xa Tiến Đắc, Chủ tịch MTTQ huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện ủng hộ được 212 triệu đồng gây quỹ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Số tiền tuy không nhiều nhưng đối với một huyện nghèo như Đà Bắc, đó là sự nỗ lực lớn. Xúc động nhất là các thầy, cô giáo vùng cao của huyện, mặc dù cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với tâm nguyện được chung tay, góp sức bảo vệ biển, đảo, giáo dục cho các em nhỏ truyền thống yêu nước, các thầy, cô giáo ở đây đã tự nguyện trích một ngày lương để ủng hộ quỹ. Với mong muốn khơi dậy lòng yêu nước và ý thức tự hào dân tộc, góp phần vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dù chỉ phát động đến các cơ quan, đơn vị, LLVT nhưng nhiều gia đình, dòng họ và thôn, xóm cũng đứng ra vận động quyên góp vì biển, đảo quê hương.

 

Cùng với lời kêu gọi của UBT.Ư MTTQ Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CNVC-LĐ trong tỉnh cũng đã hướng về Hoàng Sa, Trường Sa với nhiều hoạt động thiết thực. Nhằm nâng cao ý thức về chủ quyền biển, đảo, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 165 đợt tuyên truyền với chủ đề này cho trên 20.000 lượt CB -CNVC tham gia. Hưởng ứng chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, CB-CNVC -LĐ trong tỉnh cũng đã ủng hộ hơn 10.000 lượt tin nhắn, trị giá 140 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn đóng góp của đoàn viên công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã ủng hộ 20 triệu đồng xây dựng Đài tưởng niệm 64 chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong trận Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988 và ủng hộ các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ngư dân bám biển 70 triệu đồng.

 

Hơn lúc nào hết, biển, đảo quê hương đang rất cần những tấm lòng nhân ái, sẻ chia và chung sức của cả cộng đồng. Với những nỗ lực đó, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp tich cực và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục