đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải

đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải thưởng giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11, năm 2013 – 2014. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

 

Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 11 thu hút 1.078 tác phẩm thuộc năm loại hình báo chí (báo in, điện tử, phát thanh, báo hình và ảnh báo chí) của 175 cơ quan báo chí trong cả nước dự thi. Trong đó, có nhiều tác phẩm phản ánh sinh động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế; về truyền thống vẻ vang hơn 83 năm của Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi đã thể hiện khá tốt những thành quả của công cuộc đổi mới, xoá đói giảm nghèo, tinh thần tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới; những gương sáng trong hoạt động xã hội; đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch; chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, biểu hiện sai trái, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư...Kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp xã hội đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của cả hệ thống chính trị cũng được ghi nhận qua nhiều tác phẩm.

Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn 97 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 63 cơ quan báo chí để trao giải. Trong đó, có bốn tác phẩm đoạt giải A; 18 tác phẩm đoạt giải B; 35 tác phẩm đoạt giải C và 40 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích. Báo Nhân Dân đoạt một giải A với loạt bài “Hiệu quả mô hình đưa trí thức trẻ về cơ sở”, cùng một giải C và hai giải Khuyến khích.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các cơ quan báo chí và các tác giả đoạt giải, đồng thời nhấn mạnh: Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 11 thu hút số lượng bài dự thi lớn nhất với hơn 1.000 tác phẩm, đã cho thấy sự quyết tâm của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo cùng với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng hướng về mục tiêu chung theo đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, tạo nên sức mạnh vượt qua thách thức, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Khẳng định giá trị bài học lịch sử của công tác tuyên truyền trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo ngày càng tích cực tham gia để giải báo chí thật sự là hoạt động thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

                                                                               Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục