Đường xóm Hạ, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) được tu sửa thường xuyên 
góp phần đảm bảo giao thông vùng khó khăn.

Đường xóm Hạ, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) được tu sửa thường xuyên góp phần đảm bảo giao thông vùng khó khăn.

(HBĐT) - Đến các xã vùng sâu của huyện Yên Thủy như Lạc Lương, Lạc Sỹ, Bảo Hiệu... khoảng 5 - 7 năm về trước, đời sống dân sinh nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, hạ tầng thấp kém. Giai đoạn 2009 -2014, với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ưu tiên vùng đồng bào DTTS, người DTTS, các xã vùng khó khăn đã từng bước giảm nghèo, cuộc sống hộ DTTS có nhiều cải thiện.

 

Cụ thể hóa bằng Chương trình 134, 135, chính sách hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp huyện, BQL 135 cấp xã, Ban phát triển xã để trực tiếp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hợp phần. Gần 5 năm qua, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 32 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn trong huyện với tổng nguồn vốn trên 37 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình giao thông, thủy lợi, nhà lớp học, nước sinh hoạt... Công tác duy tu, bảo dưỡng được đầu tư hàng trăm triệu đồng /năm giúp phát huy hiệu quả cũng như khắc phục tình trạng xuống cấp công trình. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã hỗ trợ đáng kể lượng giống cây trồng, con giống và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, đào tạo, tập huấn cho hộ DTTS nghèo. Nhờ vậy từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tại các xã vùng nghèo, tăng thu nhập và nâng cao đời sống hộ đồng bào hưởng lợi.

Từ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/ QĐ - TTg, gần 16.400 hộ với gần 65.400 người hưởng lợi đã được hỗ trợ trực tiếp, trong đó có 8.252 hộ được hỗ trợ tiền, 6.437 hộ được hỗ trợ muối ăn, tổng số tiền hỗ trợ trên 3, 2 tỷ đồng. Cùng thời gian này, 516 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS đã được hưởng chính sách theo Quyết định số 18/QĐ - TTg. Các thành phần gồm trưởng xóm, bí thư chi bộ, cán bộ hưu trí, trưởng dòng họ... Người có uy tín được cấp Báo Hòa Bình với số lượng 5 số /tuần, Báo Dân tộc & Phát triển với số lượng 2 số /tuần và một số chính sách như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn.

 

Đồng chí Phạm Kiến Thiết, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho biết: Năm 2009, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 8, 87 triệu đồng/năm, thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ở các xã vùng đồng bào DTTS trong huyện đã tăng đáng kể, tiêu biểu  như xã Ngọc Lương, Yên Trị, Bảo Hiệu, Yên Lạc, Lạc Thịnh.

 

                   Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục