Cùng với phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi trâu, bò, Bí thư chi bộ xóm Đễnh Nguyễn Văn Mừng (xã Dân Hòa - Kỳ Sơn) còn đi đầu gương mẫu trong phát triển diện tích mía hàng hóa đem lại thu nhập cao.

Cùng với phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi trâu, bò, Bí thư chi bộ xóm Đễnh Nguyễn Văn Mừng (xã Dân Hòa - Kỳ Sơn) còn đi đầu gương mẫu trong phát triển diện tích mía hàng hóa đem lại thu nhập cao.

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, chi bộ xóm Đễnh (xã Dân Hòa - Kỳ Sơn) đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) học tập đầy đủ các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, hướng dẫn đảng viên xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ. Bí thư chi bộ và các đồng chí trong cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trên cơ sở bàn bạc dân chủ với đảng viên, làm cho đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về đạo đức, lối sống, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong CBĐV, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TS -VM. 

 

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Mừng cho biết: Quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chúng tôi đặc biệt ấn tượng phong cách “nói đi đôi với làm”. Theo tấm gương Bác, hoạt động chi bộ đi vào nề nếp, việc sinh hoạt chi bộ đã đổi mới, nội dung sinh hoạt bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên theo hướng thiết thực, cụ thể. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trên địa bàn. Đội ngũ đảng viên đã thể hiện rõ sự gương mẫu, trung thực, trong sáng trước nhân dân, luôn thực hiện nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ phong trào “nói đi đôi với làm”, những năm qua, Bí thư chi bộ xóm Đễnh đã tập trung lãnh đạo các đoàn thể và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM. Trong phong trào đó, đội ngũ đảng viên xóm Đễnh vừa hoàn thành vai trò lãnh đạo, vừa thể hiện sự gương mẫu vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, vườn rừng, ứng dụng tiến bộ KH -KT vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Với 137 hộ, hiện thu nhập bình quân của xóm đạt 22 triệu đồng / người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%. Kết quả đó bắt nguồn từ phong trào “Nói đi đôi với làm” với nghị quyết của chi bộ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi và chuyển ruộng 1 vụ sang trồng mía hàng hóa và đảng viên là những người đi đầu với phương thức thâm canh trồng ngô xen mía, sắn, keo để lấy ngắn, nuôi dài. Trong đó có những tấm gương tiêu biểu như gia đình Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Mừng phát triển chăn nuôi đại gia súc với trên 50 con trâu, bò cùng nguồn thu nhập đáng kể từ 7 ha rừng. Từ 10 ha đất đồi, gia đình Phó bí thư chi bộ, Trưởng xóm Nguyễn Văn Vinh cũng đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế rừng và kinh doanh dịch vụ. Phát triển kinh tế bằng dịch vụ xay xát, nuôi lợn nái, lợn thịt, nấu rượu, mỗi năm đảng viên Đinh Văn Sơn xuất chuồng gần 4 tấn lợn thịt. Đảng viên Nguyễn Văn Hồi lại đi đầu gương mẫu trong kinh doanh dịch vụ và nuôi gà thịt, gà giống cùng phát triển kinh tế trang trại trên diện tích đất rừng hơn 10 ha...

 

Phong trào “Nói đi đôi với làm” còn được chi bộ xóm Đễnh thể hiện rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, chương trình XDNTM. Theo đó, đảng viên chi bộ xóm Đễnh không chỉ đi đầu gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang mà còn là những người tích cực  xóa bỏ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, đi đầu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình gia đình, dòng họ hiếu học, thực hiện tốt hương ước, quy ước, bảo tồn và phát  huy những nét văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc. Đến nay, 100% đường nội xóm đã được bê tông hóa theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà văn hóa đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xóm có sân vận động rộng hơn 2.000 m2. Trong kết quả đó có vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên, những người gương mẫu trong đóng góp công sức, tiền của, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi. Đặc biệt, hàng chục năm qua, xóm Đễnh không có người sinh con thứ 3, kết quả đó cũng bắt nguồn từ phong trào “Nói đi đôi với làm” của đội ngũ đảng viên trong thực hiện chính sách về DS /KHHGĐ...

 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là hiệu quả từ phong trào “Nói đi đôi với làm” là yếu tố quan trọng để chi bộ xóm Đễnh 6 năm liền (2008 - 2013) giữ vững danh hiệu TCCS Đảng TS -VM tiêu biểu và 10 năm liền (2003 - 2013) xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

 

 

 

                                                                        Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục