Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho  lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

(HBĐT) - Sáng 20/1, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Bộ Ngoại giao đã đến dự.

 

Năm 2014, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đúng cam kết, đúng quy định của pháp luật, tạo được mối quan hệ tốt với đối tác trong thực hiện các thoả thuận quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh. Tỉnh đã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ngành đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài. Năm 2014, ngành đã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố kêu gọi, vận động và trình UBND phê duyệt 13 chương trình, dự án mới và 1 khoản viện trợ; tổng trị giá cam kết các dự án là 3.580.767 USD. Luỹ kế đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 38 chương trình, dự án và viện trợ của 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển viện trợ cho tỉnh với tổng giá trị cam kết viện trợ là 12.172.460 USD. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, được triển khai thực hiện tốt. Tỉnh ta đã tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, xúc tiến thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng công tác lễ tân đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

Ngành cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 về quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ như tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; công tác lãnh sự, Việt kiều; thực hiện tốt kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Nhân dịp ngày, Sở Ngoại vụ đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức ngành năm 2015.

 

Phát biểu với cán bộ, công chức ngành, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của ngành trong việc vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành đã có những đóng góp đáng kể vào bước phát triển KT-XH của tỉnh năm 2014. Đồng chí cho rằng, ngành cần chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, coi trọng công tác thông tin đối ngoại. Thời gian tới, ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với tỉnh về việc tăng cường công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân; kêu gọi các tổ chức phi chính phủ đầu tư vào tỉnh; chủ động nắm bắt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào và kịp thời xử lý các tình huống. Sở cần tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết việc thực hiện quy chế quản lý, thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 9/1/2014 của UBND tỉnh.

 

 

 

                                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục