Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 21/1, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội thảo có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện tại địa phương.

 

Dự thảo báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, chỉ ra các khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2010-2015 là giai đoạn khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các thành phần kinh tế và nhân dân, KT-XH của huyện có bước phát triển khá. Tăng trưởng bình quân đạt 11,76%/năm, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 14,5%/năm. Các chỉ tiêu kinh tế khác đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu NQĐH. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, các lĩnh vực VH-XH có bước phát triển. QP-AN được giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo. Tuy nhiên, phát triển kinh tế của huyện chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Kinh tế phát triển chưa vững chắc, cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH chuyển dịch chậm. Năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả QLNN của chính quyền có mặt hạn chế.

 

Hội thảo đã nhận được 9 ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả 5 năm tổ chức triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào những bài học kinh nghiệm, một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, huyện cần có đột phá mới trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động địa phương; có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xác định rõ tiềm năng, thế mạnh để khai thác, phát huy… Hầu hết đại biểu đều nhất trí với chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH, phấn đấu đến năm 2020 huyện có mức thu nhập trung bình khá của tỉnh”.

 

Lãnh đạo huyện đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để nghiên cứu, chắt lọc, chỉnh sửa, bổ sung cho báo cáo. Sau đó, tiếp tục lấy ý kiến của các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh, nhà khoa học, đội ngũ trí thức.

 

Dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2015.

 

 

 

                                                                                     Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục