Hội viên CCB xã Lũng Vân (Tân Lạc) mở rộng mô hình tròng tỏi phát triển kinh tế.

Hội viên CCB xã Lũng Vân (Tân Lạc) mở rộng mô hình tròng tỏi phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội CCB huyện Tân Lạc luôn thể hiện là tổ chức chính trị được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và người dân địa phương tin cậy. Với nhiều cách sáng tạo, hiệu quả, Hội đã cụ thể hoá thành các phong trào thi đua thiết thực, đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ sát thực với địa phương góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN trên địa bàn huyện.

 

Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, hội viên hội CCB các cấp trong huyện đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thường xuyên tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái bằng những việc làm thiết thực như: tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Đồng thời luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên: phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

 

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên XĐ-GN, các cấp Hội CCB trong huyện đã tập trung đẩy mạnh nhiều nội dung như: tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất; cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế... Ngoài ra, Hội CCB các cấp đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng mang lại lợi nhuận cao. Đến nay số dư nợ đạt hơn 51 tỷ đồng đã giúp cho hàng nghìn lượt hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế. Qua hiện thực hóa trong phong trào thi đua phát triển kinh tế của hội CCB huyện, mỗi hội viên đã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong việc chủ động, sáng tạo trong mọi mặt đời sống, từ đó khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, tự lực, đoàn kết vươn lên trong cuộc sống.

 

Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp cho lực lượng CCB huyện gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương… Ông Bùi Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Lạc cho biết: Đến nay, Hội đã có gần 5.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 30 Hội cơ sở và 246 chi hội. Những năm qua, hội viên trong huyện luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tạo sự chuyển biến mới, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn cách mạng mới. Có được kết quả trên là do có sự đoàn kết thống nhất và cố gắng nỗ lực cao của cán bộ hội viên. Đội ngũ cán bộ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn có ý thức rèn luyện vươn lên về mọi mặt.

 

Phát huy những kết quả đạt được, những ngày này, cán bộ, hội viên CCB huyện Tân Lạc đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lập thành thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần xây dựng quê hương Tân Lạc ngày càng giàu đẹp, văn minh để mãi xứng danh với truyền thống Bộ đội cụ Hồ”.

 

 

 

                                                                                  Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục