Các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hòa Bình duy trì tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ảnh: Cán bộ, đảng viên phường Hữu Nghị thường xuyên cập nhật thông tin qua báo Đảng.

Các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hòa Bình duy trì tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ảnh: Cán bộ, đảng viên phường Hữu Nghị thường xuyên cập nhật thông tin qua báo Đảng.

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Thành ủy Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Kết luận số 29, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Thành phố Hoà Bình được đánh giá là đơn vị dẫn đầu tỉnh về mua, đọc và sử dụng hiệu quả các thông tin của báo Đảng phục vụ nhiệm vụ phát triển KT -XH địa phương.

 

Không dùng kinh phí mua báo của Đảng để chi vào việc khác

 

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình cho biết: Tinh thần và các nội dung Chỉ thị, Kết luận của cấp trên được quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đến 100% chi, Đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể. Các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cơ bản có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, xác định là nhiệm vụ, việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động trong Đảng. Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99 của BCH T.Ư Đảng về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của TCCS Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; kinh phí mua các loại báo, tạp chí của Đảng như: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hòa Bình Các đồng chí trong Ban chi ủy và Đảng ủy lên kế hoạch, dự trù kinh phí mua báo, tạp chí theo quý, năm, đăng ký với Bưu điện. Đồng thời, kiểm tra theo dõi các xã, phường, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc, mục đích, không dùng kinh phí mua báo của Đảng để chi vào việc khác, hoặc mua ấn phẩm khác. Cùng với đó, Thành ủy Hòa Bình thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, Đảng bộ trực thuộc, xác định đây là nội dung đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm.

 

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, số chi, Đảng bộ, MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn đặt mua các ấn phẩm báo Đảng khá ổn định. Đảng bộ thành phố có 78 TCCS Đảng trực thuộc bao gồm 30 đảng bộ và 48 chi bộ cơ sở với trên 6.500 đảng viên. Qua khảo sát từ tháng 8/2012 - 30/5/2014, số lượng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thành phố có 258.383 tờ, trong đó, 220 chi bộ đặt mua Báo Nhân Dân với 138.160 tờ, 249 chi bộ đặt mua Báo Hòa Bình với 115.038 tờ, 45 chi bộ đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng với 945 quyển, 14 chi bộ đặt mua Tạp chí Cộng sản với 588 quyển Nhiều Đảng bộ như: Đồng Tiến, Chăm Mát, Trung Minh đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng với 100% chi bộ dưới cơ sở đặt mua thường xuyên.

 

 

Duy trì nề nếp đọc và làm theo Báo Đảng

 

Trao đổi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Tiến Phạm Thị Nam được biết: Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn mua và đọc báo Đảng được Đảng ủy phường triển khai đầy đủ. Tất cả các ban, ngành, đoàn thể đều thực hiện mua và đọc báo Đảng, nhất là Báo Nhân Dân và Báo Hòa Bình, Đảng bộ phường Đồng Tiến có 39 chi bộ, trong đó có 28 chi bộ đường phố, còn lại là các chi bộ khối cơ quan, trường học, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Riêng đối với các chi bộ đường phố duy trì rất tốt việc mua, đọc báo Đảng. Hàng năm, tiền mua báo Đảng chiếm từ 70-80 triệu đồng, xấp xỉ 50% chi ngân sách thường xuyên của phường. Việc mua, đọc và làm theo báo Đảng cũng được duy trì có nề nếp ở Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thế Miêng, Bí thư chi bộ 3 - phường Đồng Tiến cho biết: Chi bộ có 40 đảng viên và hơn 90 đảng viên sinh hoạt tổ Đảng 76. Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình được phát hành trong ngày đến chi bộ. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ, hàng tháng đều đó đánh giá tình hình tư tưởng, mua và đọc, làm theo báo Đảng của cán bộ, đảng viên. Báo, tạp chí của Đảng đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thông tin, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Báo Đảng là tài liệu quan trọng trong sinh hoạt chi bộ và được trân trọng đón đọc. Đọc báo Đảng, cán bộ, đảng viên trong chi bộ được cập nhật thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhất là tình hình thực hiện NQT.Ư 4 Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu những mô hình, cách làm hay ở trong và ngoài địa phương. Nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên trên địa bàn luôn có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đầu tầu gương mẫu trong phát triển KT -XH địa phương. Chi bộ 3 luôn giữ được khối đoàn kết, nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của cấp trên.

 

 

Thống kê lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng quý I /2015

 

Thành phố Hòa Bình mua Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình đạt tỷ lệ theo thứ tự:  83,4%, 98%; huyện Yên Thủy 45%, 87%; Lạc Thủy  87%, 86%; Lương Sơn 24%, 71,5%; Lạc Sơn 10%, 71%; Mai Châu 35%, 70,4%; Tân Lạc 34%, 73%, Kỳ Sơn 13,5%, 70%; Kim Bôi 9,5%, 26,3%; Cao Phong 15%, 44,6%.

 

Thống kê sơ bộ, các chi, đảng bộ trắng báo Đảng là: Đảng bộ xã Yên Thượng, Đông Phong, Dũng Phong (Cao Phong). Đảng bộ các xã Phú Vinh, Quyết Chiến (Tân Lạc). Đảng bộ xã ân Nghĩa, Phú Lương, Miền Đồi, Bình Chân, Phúc Tuy (Lạc Sơn). Đảng bộ xã Đồng Nghê, Đoàn Kết, Vầy Nưa (Đà Bắc). Đảng bộ xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

 

 

                                                              (Nguồn: Bưu điện tỉnh)

 

 

 

 

 

 

                                                                            Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục