Cán bộ, công chức xã Lạc Thịnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã Lạc Thịnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ.

(HBĐT) - Những năm qua, các cấp, ngành huyện Yên Thủy luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC), coi đây là nhân tố quyết định đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Công tác cán bộ được triển khai toàn diện trên các khâu từ tuyển dụng, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động, đề bạt bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến phân loại đánh giá.

 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện khen thưởng, kỷ luật dân chủ, công khai, minh bạch. Huyện đã hoàn thành đề án xây dựng vị trí việc làm đối với công chức và đơn vị sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện theo đúng phân cấp và quy định, hướng dẫn của T.Ư, tỉnh. Huyện đã phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo như: lớp trung cấp hành chính, đại học tại chức ngành kinh tế nông nghiệp, kế toán, luật, QLNN chương trình chuyên viên... Hàng năm, cử CB, CC tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng theo chương trình của tỉnh và các lớp bồi dưỡng mở tại huyện. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tới toàn thể CB, CC. Thực hiện nghiêm việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị từ chỗ quản lý CB, CC theo thời gian nay chuyển dần sang hình thức quản lý theo đầu việc và chất lượng công việc.

 

Nhờ những biện pháp đó, chất lượng đội ngũ CB, CC trong huyện đã được nâng cao, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo từng lĩnh vực và từng bước trẻ hóa. Số người có trình độ đại học, cao đẳng, lý luận chính trị (LLCT) tăng. Kỹ năng  quản lý, điều hành của UBND cấp xã được nâng lên, thể hiện ở việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. UBND huyện thực hiện nghiêm túc và duy trì và hoạt động theo tiêu chuẩn ISO, hàng năm đều tiến hành rà soát quy trình để kịp thời chỉnh sửa. Đến nay, trong tổng số 141 công chức cấp xã có 134 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 111 người có trình độ LLCT từ sơ cấp trở lên; đối với cán bộ chuyên trách có 106 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 135 người có trình độ LLCT từ sơ cấp trở lên. Ở cấp huyện, 96,6% công chức đạt chuẩn; 100% CB, GV ngành GD &ĐT và viên chức sự nghiệp khác đạt chuẩn. 5 năm qua, huyện đã chuyển đổi vị trí công tác 26 công chức cấp xã, 12 công chức cấp huyện. Đội ngũ CB, CC từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

 Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục