* Cách mạng Tháng Tám lo cho dân nền dân chủ, tự do, cơm áo, hạnh phúc

 

                  

                    TS Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh.         

Lớp NCT tỉnh ta ngày nay, không ai quên được trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân các dân tộc tỉnh sống cơ cực dưới 2 tầng áp bức, bóc lột của chế độ lang đạo nghiệt ngã và ách đô hộ của thực dân Pháp xâm lược. Người dân bị mất quyền tự do, thượng ngọn cây - hạ ngọn cỏ, con chim trên trời, con cá dưới nước đều của nhà lang.

 

Có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo đã khơi dậy lòng yêu nước, chí làm người, nhân dân các dân tộc tỉnh ta quyết không chịu làm nô lệ, nhất tề đứng lên cùng cả nước làm cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; cơm áo, hạnh phúc cho đồng bào.

 

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày nay). Nước Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, dân chủ, văn minh; đã đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đưa cả nước đi lên CNXH.

 

Từ tỉnh miền núi chậm phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập nên thành tựu: Chính trị ổn định, KT-XH, giáo dục, y tế, văn hóa phát triển; ANTT được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Diện mạo thành thị, nông thôn từng bước khang trang, nhiều công trình mới đã mọc lên, nét mặt của các tầng lớp nhân dân tỉnh ta, trong đó có NCT thêm rạng rỡ. Công tác chăm sóc NCT được thực hiện đồng đều, nề nếp, tạo được niềm vui, lạc quan đối với NCT. Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã thu hút được đông đảo NCT nhiệt tình tham gia, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân NCT tiêu biểu xứng đáng là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cách mạng Tháng Tám, lo cho dân nền dân chủ, tự do, cơm áo, hạnh phúc.

 

 

* Thực hiện QCDC cơ sở góp phần giữ vững nhịp cầu giữa dân với Đảng

   

                    Bùi Văn Ức

 Bí thư Chi bộ xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) 

 

 Để giữ vững tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, việc triển khai thực hiện QCDC cơ sở đã được các xóm ở xã Gia Mô (Tân Lạc) thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải kịp thời đến người dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện các mô hình về phát triển KT-XH luôn được coi trọng.

 

Trên thực tế, việc thực hiện QCDC cơ sở đã đem lại những kết quả tích cực đối với công cuộc xây dựng NTM của xóm, xã: thu nhập bình quân đầu người tăng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm; số hộ đạt gia đình văn hoá chiếm 80% (năm 2014), trong đó có 60% hộ đạt gia đình văn hoá 5 năm liên tục; ANTT được giữ vững, các giá trị văn hoá truyền thống được giữ gìn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, vai trò, vị thế của người dân trong cộng đồng được phát huy đã tạo sự gắn kết để giữ vững nhịp cầu giữa dân với Đảng.

 

* Tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân

     

              Nguyễn Viết Trọng

     Chủ tịch UBMTTQ TP Hòa Bình

 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống MTTQ đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, góp phần to lớn tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ xã hội rộng lớn do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, các phong trào, CVĐ về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư... có tác dụng thiết thực, tạo sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với Kết luận số 62, NQT.ư 10 (khóa 9) về việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ. Đặc biệt, với Hiến pháp năm 2013 đã hiến định vai trò, vị trí của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Bộ luật cao nhất nước, ngay sau đó là 2 Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội càng khẳng định rõ hơn nữa vai trò của MTTQ trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Nông dân vùng cao ấm no nhờ có Đảng

 

Lò Thị Sàng

Chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Cha Long, xã Tòng Đậu (Mai Châu)

 

Nông dân vùng cao chúng tôi có cuộc sống ngày càng ấm no là nhờ ơn Đảng, Bác Hồ. Thông qua chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bà con được tiếp thu kỹ thuật, vay vốn ưu đãi, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, thâm canh, tăng vụ để làm ra ngày càng nhiều của cải vật chất, nâng cao giá trị thu nhập.

 

Những năm qua, hội viên nông dân chi hội xóm Cha Long, xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển KT-XH tại cơ sở. Cùng  sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực chính sách như cấp cây, con giống cho hộ nghèo, hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, kiên cố hoá kênh mương, bà con đã tích cực lao động, sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt là trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đông đảo hội viên có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, góp công, góp của, hiến đất ruộng, đất thổ cư để làm đường giao thông, các công trình phúc lợi. Nhờ đó, bà con trong xóm đã có đường bê tông xi măng vững chắc để đi lại, lưu thông hàng hoá dễ dàng. Diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc gắn liền với cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Toàn chi hội hiện có 76 hội viên, trong đó 25 hộ mức sống khá trở lên, còn 5 hộ nghèo.

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục