Sáng 21/1, hội viên CLB hưu trí tỉnh tề tựu tại phòng thư viện dõi theo phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng.

Sáng 21/1, hội viên CLB hưu trí tỉnh tề tựu tại phòng thư viện dõi theo phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng.

(HBDT) - Cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII – một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của đất nước, diễn ra từ ngày 20-28/1 tại Thủ đô Hà Nội, CBĐV và các tầng lớp nhân dân Hòa Bình, vùng cửa ngõ Tây Bắc của tổ quốc luôn dõi theo các hoạt động của Đại hội, chia sẻ và gửi gắm những kỳ vọng, niềm tin vào Đại hội thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

 

Hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ trung tâm tỉnh lỵ đến các xóm bản vùng sâu, vùng xa đều rợp bóng cờ đỏ sao vàng năm cánh, cờ đỏ búa liềm cùng rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu, pa no, áp phích chào mừng Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, sớm hơn mọi ngày, thay cho những hoạt động giao lưu, thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng hơi, mới gần 7 giờ sáng 21/1 hàng chục hội viên  CLB Hưu trí tỉnh đã có mặt tại phòng thư viện tìm đọc những thông tin mới nhất về Đại hội rồi cùng tề tựu tại hội trường để chuẩn bị dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng.

 

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó chủ nhiệm Thường trực CLB hưu trí tỉnh bày tỏ: Chúng tôi thực sự xúc động và phấn khởi khi nghe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, từng câu, từng lời ai nấy đều nhớ như in: “Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới”; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thực tiễn sinh động phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ mới phát triển vẻ vang, tốt đẹp của đất nước. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên CNXH, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc”. Những điều đó, càng thêm khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cuộc đổi mới để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển”

 

Là người sinh sống, gắn bó với thành phố Hòa Bình từ những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám, bà Nguyễn Thị Tâm, cán bộ lão thành cách mạng không giấu nổi niềm vui: “Tỉnh Hòa Bình nói riêng và đất nước ta nói chung đang thay đổi từng ngày. Với chủ đề  “Tăng cường xây dựng Đảng TSVM; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấu đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, chúng tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa đất nước ngày càng phát triển hơn nữa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, tạo được niềm tin đối với nhân dân, qua đó đồng lòng, chung sức hướng tới xây dựng đất nưóc ngày càng phồn vinh”.

 

Đại hội XII của Đảng được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm đổi mới. Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế, nhưng thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phấn khởi cho biết: “Chúng tôi mong muốn, sau khi có Nghị quyết Đại hội, cần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn thực hiện Nghị quyết với đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBĐV; tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi đôi với quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CBĐV góp phần xây dựng Đảng TSVM. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

 

Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH vận tải – xây dựng 3/2 cho rằng, trong thành công chung, nhất là những chuyển biến về mọi mặt của đất nước, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế đất nước. Ông Chiến tràn đầy niềm hy vọng: “Tôi tin rằng, tại Đại hội XII của Đảng sẽ đưa ra nhiều chính sách để sang nhiệm kỳ tới có nhiều đổi mới nhằm thực hiện các đột phá trong điều hành, chỉ đạo đối với nền kinh tế đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, góp phần tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ và ổn định hơn. Tôi cũng mong rằng,  Đại hội sẽ đề ra nhiều chính sách để hỗ trợ  doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện hội nhập và phát triển tốt hơn”

  

Dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng, ông Lê Văn Công, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn bày tỏ: “Tôi tin tưởng, với sự chuẩn bị về nhân sự cho nhiệm kỳ mới, bên cạnh sự kế thừa của các đồng chí lãnh đạo trẻ được đào tạo căn bản và đã đảm đương nhiều chức vụ quan trọng thì những đồng chí tái cử sẽ làm cho nội bộ Đảng thêm vững vàng, đặc biệt đây là cơ hội để các cán bộ trẻ học tập, kế thừa sự nghiệp của Đảng trong thời gian tới. Tôi mong muốn Đại hội lần này, Trung ương Đảng sẽ có những quyết tâm mới, đột phá mới để đưa sự nghiệp Giáo dục nước nhà phát triển, hội nhập với khu vực và thế giới.

 

Trong chương trình làm việc, Đại hội XII của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; bầu BCH Trung ương khóa XII. Theo dõi công tác chuẩn bị cho Đại hội từ nhiều tháng qua, đặc biệt dõi theo phiên khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh khẳng định niềm tin vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân  bộc bạch: “Tôi mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn được những cán bộ chủ chốt trẻ, năng động, đủ đức, đủ tài, đủ tâm để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước, đưa ra các quyết sách, chủ trương, chính sách thiết thực, mang lại lợi ích chung cho nhân dân, trong đó có CB - VCLĐ”. 

 

Đại hội XII của Đảng cũng là Đại hội của toàn dân, là ngày hội lớn của non sông đất nước. Người dân Hòa Bình tràn đầy niềm tin Ðại hội XII sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử rất đỗi nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang được toàn Đảng, toàn dân giao phó, đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao của đất nước, của nhân dân, đánh dấu mốc son mới trên con đường tiến lên của cả dân tộc.

 

 

                                                                    Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục