Hội viên NCT xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) hưởng ứng phong trào  “Tuổi cao - gương sáng” tích cực phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi lợn thịt.

Hội viên NCT xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tích cực phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi lợn thịt.

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, đông đảo hội viên NCT huyện Yên Thủy đã nỗ lực vươn lên trở thành điển hình trên các lĩnh vực góp phần phát triển KT-XH địa phương. Để thu được kết quả cao, bám sát các nội dung chính của phong trào thi đua, hàng năm, các cấp hội trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai tới từng chi hội.

 

Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT, các cấp hội thường xuyên động viên NCT tham gia sinh hoạt hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, giữ vững ANCT-TTATXH. Đến nay, toàn huyện thành lập được 125 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút hàng nghìn hội viên tham   gia. 100% gia đình hội viên đăng ký thực hiện 5 tiêu chí CVĐ   “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, gần 400 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

 

Ở các xã, thị trấn, nhiều NCT còn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đáng ghi nhận là hội viên NCT các xã: Yên Lạc, Lạc Thịnh, Yên Trị với nhiều mô hình hay như nuôi gà, nuôi lợn thịt, trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu. Đến nay, toàn huyện có 2.890 gia đình hội viên NCT đang áp dụng mô hình chăn nuôi, 425 hội viên xây dựng mô hình kinh doanh ngành nghề truyền thống và hơn 500 gia đình hội viên xây dựng các mô hình kinh doanh và dịch vụ khác. Để nhân rộng các điển hình phát triển kinh tế, Hội NCT các cấp chỉ đạo các cơ sở thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào nội dung sinh hoạt để hội viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Bằng cách làm trên, hiện nay, toàn huyện có 51 hội viên NCT được công nhận làm kinh tế giỏi, trong đó, nhiều hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp. Trong phong trào xây dựng NTM, NCT đã tự nguyện và vận động con cháu hiến 16.700 m2 đất, tháo dỡ hàng trăm công trình trên đất để tạo thuận lợi cho cơ sở xây dựng công trình dân sinh.

 

Có thể thấy phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” của NCT đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Dù tuổi cao song các hội viên vẫn từng ngày đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương và được các cấp hội ghi nhận. Qua bình xét, hàng năm, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng”, trên 80% hộ gia đình NCT đạt gia đình văn hóa.

 

                                                                    PL

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục