(HBĐT) - Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã và đang giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn, thiếu thốn vươn lên làm giàu. Trường hợp của chị Phạm Thị Hải ở xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) là một ví dụ. Nhìn ngôi nhà 2 tầng khang trang cùng vườn cam xanh tốt ít ai biết được để có được thành quả như ngày hôm nay, gia đình chị đã phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt.

 

 

Chị Phạm Thị Hải, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) chăm sóc vườn cam năm thứ 2.

 

Đưa chúng tôi đi thăm vườn cam sai trĩu quả, chị Hải tâm sự: “Trước đây, khi chưa được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhà có 7 nhân khẩu gồm bố mẹ già, 2 vợ chồng tôi và 3 cháu, tài sản chỉ có ngôi nhà gỗ 30 m2 và 2.000 m2 đất canh tác, kinh tế rất khó khăn. Không có vốn làm ăn, hàng ngày, 2 vợ chồng đi làm thuê, công việc bấp bênh, lúc có việc làm, lúc không. Mặc dù suốt ngày lăn lộn với cuộc sống nhưng thu nhập cũng chỉ đủ trang trải chi phí hàng ngày. Những lúc bố mẹ già ốm đau hay vào năm học mới của con, vợ chồng tôi phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn bà con trong xóm. Cuộc sống cứ trong vòng luẩn quẩn đó tưởng không có lối thoát. Trong lúc khó khăn, gia đình tôi được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Bắt đầu từ năm 2005, với mức vay ban đầu 5 triệu đồng, gia đình dùng toàn bộ số tiền vay thuê 2.000 m2 đất, mua vật tư, cây giống trồng mía tím. Năm đầu tiên bán mía thu được trên 20 triệu đồng; gia đình tiếp tục thuê thêm 1.000 m2 đất đầu tư trồng mía. Người có công, đất chẳng phụ, sau 2 năm thu hoạch, gia đình tôi đã trả hết nợ ngân hàng”.

 

Thấy trồng mía hiệu quả, đầu năm 2007, cùng với số tiền tích lũy năm trước, gia đình chị Hải tiếp tục vay NHCSXH 15 triệu đồng; thuê thêm hơn 1 ha đất để đầu tư trồng mía và 1 cặp trâu sinh sản, đàn lợn bột để chăn nuôi. Sau 3 năm thu hoạch từ cây mía, nuôi trâu, lợn, trừ chi phí, trả hết nợ NHCSXH, gia đình chị có trên 500 triệu đồng, bình quân mỗi năm thu trên 160 triệu đồng. Gia đình đã bàn bạc và xây căn nhà 2 tầng với diện tích 200 m2, mua sắm đồ dùng trong nhà. Ngoài ra, gia đình chị mua thêm 2 ha đất đồi với thời hạn 50 năm của một số hộ dân trong vùng để trồng cây công nghiệp, đào 5.000 m2 ao thả cá.

 

Chưa bằng lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, sau khi nghiên cứu, tìm tòi, gia đình chị Hải quyết định phá toàn bộ cây công nghiệp trên diện tích đất mới mua để đầu tư trồng cam.

 

Đến cuối năm 2011, gia đình chị dùng toàn bộ số tiền tích lũy, vay thêm 30 triệu đồng từ chương trình hộ SX -KD tại vùng khó khăn của NHCSXH trồng cây ăn quả. Sau 3 năm kiến thiết cơ bản (từ tháng 11/2011 - 11/2014), gia đình chị đã trồng được gần 700 gốc cam Canh, trồng xen những cây ngắn ngày như đậu, đỗ; xây 1 căn nhà ở vườn diện tích 20 m2, bể chứa nước, toàn bộ hệ thống dẫn nước tưới cây tại vườn. Cuối năm 2015, vườn cam cho thu bói được trên 7 tấn quả, thu về trên 300 triệu đồng. Diện tích cam này cuối năm nay cho thu hoạch, dự kiến sản lượng khoảng 20 tấn quả, nếu giá cả ổn định sẽ có thu nhập gần 1 tỷ đồng. Ngoài diện tích cam đã cho thu hoạch, gia đình chị còn có gần 1.000 cây cam lòng vàng đang trong thời gian kiến thiết cơ bản năm thứ 2. Hiện, gia đình chị còn dư nợ NHCSXH 47 triệu đồng chương trình hộ SX -KD vùng khó khăn.

 

                                                                        Hải Linh

 

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục