(HBĐT) - Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Đà Bắc chung sức xây dựng NTM”, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, nguồn vốn từ Dự án giảm nghèo, Chương trình 135, đến nay, xã Vầy Nưa đạt 10 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, môi trường đang được chính quyền và nhân dân trong xã nỗ lực thực hiện để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Xuất phát điểm thấp, điều kiện KT-XH khó khăn nên tiến trình xây dựng NTM ở xã Vầy Nưa diễn ra khá chậm. Một trong những trăn trở lớn của cấp ủy, chính quyền nơi đây không thể không nói tới những chỉ tiêu về tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí quốc gia.

 

Hiện nay, nhiều tuyến đường liên thôn, đường nội đồng đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư cải tạo, ảnh hưởng lớn tới lưu thông của người dân. Đặc biệt vào mùa mưa, những vũng nước lớn trên đường lầy lội, trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Đồng chí Xa Văn Đẳng, cán bộ phụ trách lĩnh vực NTM của xã cho biết: Xã đã xây dựng kế hoạch, lập đề án trình cấp có thẩm quyền cải tạo một số tuyến đường, cụ thể như: tuyến đường dài trên 2.400 m từ xóm Thín đến xóm Tham, tuyến đường gần 4 km từ xóm Thín đến xóm Lau Bai và tuyến đường trên 7 km từ xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) đến xóm Nưa.  Đề án cải tạo, cứng hóa các tuyến đường còn lại hiện vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong năm 2017.

 

 

Tuyến đường từ xóm Thín đến xóm Tham đang chuẩn bị khởi công xây dựng.  

Một tiêu chí khó thực hiện không kém đối với xã Vầy Nưa là tiêu chí môi trường. Với địa hình nhiều đồi núi dốc, diện tích đất bằng phẳng không nhiều nên việc tìm mặt bằng quy hoạch xây dựng nghĩa trang khiến chính quyền xã phải trăn trở. Bên cạnh đó, bãi rác tập trung chưa được quy hoạch xây dựng, chưa thành lập tổ thu gom rác ở các thôn, xóm, lượng rác thải sinh hoạt chỉ được xử lý bằng cách tự tiêu hủy tại nơi ở làm cản trở việc hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường.

 

Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và trường học cũng là những tiêu chí khó trong tiến trình xây dựng NTM nơi đây. Đời sống người dân nói chung ở mức thấp bởi thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 45%, thu nhập bình quân đầu người 13,8 triệu đồng (thấp hơn 5,2 triệu đồng so với mức bình quân chung của huyện). Với tiêu chí trường học, chất lượng giáo dục của 4 trường trên địa bàn chưa được nâng cao do thiếu trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Thêm nữa, hầu hết các trường không đủ diện tích đất xây dựng nhà đa năng phục vụ hoạt động sinh hoạt tập thể của học sinh, đồng nghĩa với việc chưa đạt chuẩn quốc gia và cũng chưa hoàn thành tiêu chí số 5 về trường học.               

 

Đồng chí Đinh Thế Hùng, Phó Bí thư Thừong trực Đảng ủy xã, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Vầy Nưa: Để đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tới cộng đồng, từng hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát thực hiện các nội dung chung. Huy động thêm nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế, bảo tồn các công trình lịch sử, văn hóa. Đồng thời, để cải thiện tiêu chí hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, xã chủ trương lựa chọn 1 - 3 cây, con, ngành nghề có triển vọng để quy hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực, chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đào tạo thêm nhân lực, hướng dẫn nhân dân áp dụng KH-KT vào sản xuất. Xã  nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành được 14 tiêu chí NTM.  

 

 

                                                                               Thu Hằng

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục