(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn có tổng diện tích đất lâm nghiệp 35.255,99 ha, chiếm 60,07% diện tích tự nhiên toàn huyện. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) được huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, BV& PTR, nâng cao nhận thức của chủ rừng và người dân; phát hiện, xử lý các vụ vi phạm Luật BV& PTR… Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.



Người dân xã Tân Lập (Lạc Sơn) chăm sóc rừng trồng năm thứ 3. 

Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện tập trung tác chỉ đạo, tăng cường cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát cơ sở, chủ động tham mưu chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), PTR, kiểm tra, kiểm soát lâm sản...

 Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và PTR đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân để mọi người hiểu và thực hiện. Trong năm 2019, bằng nhiều hình thức, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền pháp luật về rừng và lâm nghiệp cho hơn 7.000 lượt người tại các xã trong huyện. Thành lập, kiện toàn 360 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với 1.500 người tham gia. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao công cụ PCCCR rừng thô sơ, hướng dẫn việc bảo quản, sử dụng tới các xã, thị trấn, gồm: 140 dao phát, 70 cào dập lửa, 55 bàn dập lửa nhằm nâng cao năng lực PCCCR cho các lực lượng cấp xã.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân, các dự án trồng rừng trong việc xử lý thực bì và phòng, chống cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ, máy móc để kịp thời ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Tổ chức cho người dân ký cam kết về bảo vệ rừng gắn với PCCCR; phối hợp với Ban CHQS, Công an huyện, UBND xã Văn Sơn tổ chức diễn tập PCCCR và tìm kiếm cứu nạn tại xã Văn Sơn; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ”, tiến hành chữa cháy kịp thời vụ cháy rừng tại khu vực đồi Đội thuộc 2 xã Liên Vũ (nay là thị trấn Vụ Bản), Yên Phú với tổng diện tích 3,5 ha rừng trồng keo 3 tuổi. Ðồng thời, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, xóm thực hiện các quy định về bảo vệ và PTR; nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, làm giảm tính chất, mức độ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và các hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong năm 2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 10 vụ vi phạm; lâm sản vi phạm tịch thu 5,341 m3 gỗ các loại và 96 kg gỗ nghiến dạng thớt; xử phạt vi phạm hành chính trên 899 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Bá Hùng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Ðể nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và PTR, trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là các xã, xóm xây dựng nội quy, quy ước và hương ước bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật BV& PTR nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân và chủ rừng tham gia bảo vệ rừng; thực hiện kịp thời việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống của người dân khi bảo vệ rừng. Xây dựng, thực hiện chương trình nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, cán bộ hợp đồng PCCCR ở các xã bằng các chương trình tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác.


Hải Linh

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục