(HBĐT) - "Dù có xuất phát điểm thấp, song với quyết tâm cao, sự nỗ lực bền bỉ, nhiều cách làm sáng tạo, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh Hòa Bình được đánh giá nằm trong tốp đầu toàn quốc về xây dựng NTM, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng NTM” - đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh khẳng định.


Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng NTM tại huyện Lạc Sơn.

Trở lại 10 năm trước, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, cả tỉnh mới có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí, số tiêu chí bình quân đạt 4,4 tiêu chí/xã. Trong đó, có những tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thủy lợi, trường học, hộ nghèo... Bên cạnh đó thì nhận thức của cán bộ, Nhân dân chưa đầy đủ, các địa phương đều gặp nhiều khó khăn từ cách nghĩ đến cách làm, nguồn lực thực hiện chương trình rất hạn chế. 

Tuy nhiên, với sự tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, quá trình xây dựng NTM đã tạo ra cuộc "cáng mạng” về tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức, huy động tốt các nguồn lực để từng bước giải quyết khó khăn, đưa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Giai đoạn đầu là cuộc cách mạng trong chuyển đổi nhận thức. Giai đoạn 2 là sự quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tạo sức lan tỏa rộng khắp để toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM. 

Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị cùng chuyển động vì mục tiêu xây dựng NTM. Ngay cả Đà Bắc - huyện vùng cao khó khăn bậc nhất tỉnh cũng đã có những bước đi phù hợp để không bị bỏ lại phía sau. Với xuất phát điểm thấp nhất tỉnh, đến năm 2016, Đà Bắc là huyện duy nhất vẫn "trắng” xã NTM. Sang giai đoạn 2016 - 2020 bắt đầu ghi nhận cuộc "cách mạng” trong xây dựng NTM của Đà Bắc. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, cuối năm 2018, xã Tu Lý (nay là xã Tú Lý) đáp đích NTM, năm 2019 có thêm 2 xã là Mường Chiềng và Hiền Lương. Dự kiến hết năm nay, sẽ có thêm xã Cao Sơn, Toàn Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. 

Qua 10 năm xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị và người dân đã cùng thực hiện nhiều giải pháp, tháo gỡ nhiều nút thắt khó khăn để hiện thực các tiêu chí NTM. Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng nông thôn đổi thay, sản xuất ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống được cải thiện, hệ thống chính trị hoạt động, hiệu quả... Đặc biệt, điều kiện sống của dân cư nông thôn được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 32 triệu đồng/người (tăng 23,7 triệu đồng/ người so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn còn khoảng 14,28% (giảm 17,23% so với năm 2011). Đến hết năm 2019, toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; bình quân đạt 15,1 tiêu chí/xã; có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 46% tổng số xã, hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Huyện Lương Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Đây là những thành quả ấn tượng trong cuộc "cách mạng” 10 năm xây dựng NTM. Để từ đây, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM với chuẩn mục tiêu cao hơn, góp phần quan trọng phát triển toàn diện KT-XH.

Lê Chung

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục