(HBĐT) - Trong khu vườn có tổng diện tích 4.000 m2, các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng/năm cho gia đình ông Cấn Trọng Miên, xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Đến thăm vườn cây trĩu quả của gia đình ông, ấn tượng đầu tiên là khu vườn được quy hoạch khá chi tiết, khoa học. Mỗi loại cây được trồng tập trung từng khu vực, hệ thống tưới tiêu tự động lắp đặt hợp lý. Dưới gốc cây, gia đình ông trồng thêm các loại rau xanh, vừa để ngăn cỏ mọc, vừa có rau xanh phục vụ gia đình hàng ngày.


Vườn mẫu của gia đình ông Cấn Trọng Miên, xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.

Ông Miên cho biết: Nhiều năm trước, gia đình tôi chăn nuôi bò kết hợp trồng nhãn, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Hưởng ứng việc vận động, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập, tôi cải tạo lại vườn, vay vốn đầu tư trồng 200 gốc bưởi đỏ, bưởi Diễn. Đây là những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, quy trình chăm sóc cũng không quá phức tạp. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên học hỏi, tìm tòi kiến thức từ những hộ đã có kinh nghiệm ở địa phương khác. 

Được địa phương tạo điều kiện, ông Miên tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng để bổ sung thêm kiến thức. Nhờ vậy, vườn bưởi ít bị sâu bệnh, phát triển tốt. Sản phẩm khi thu hoạch an toàn với sức khỏe người tiêu dùng bởi không sử dụng thuốc BVTV hay phân bón hóa học nên khá được giá. Mỗi vụ mang về cho gia đình ông gần 150 triệu đồng. Có thêm vốn làm ăn, ông mạnh dạn trồng thêm hơn 100 gốc mít Thái năng suất cao, từ vụ thu hoạch đầu tiên cũng được vài chục triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình trồng cây ăn quả, thời gian qua, thông qua cầu nối là các cấp Hội Nông dân, nông dân trong vùng và cả những nơi khác đã tìm đến ông nhiều hơn với mong muốn học hỏi kinh nghiệm và mua cây giống. 

Đồng chí Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết: Vườn của gia đình ông Miên là 1 trong 3 vườn mẫu tiêu biểu trên địa bàn xã, được đánh giá cho hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Từ sự định hướng của xã, gia đình ông Miên đã nỗ lực sản xuất, áp dụng phương pháp sản xuất an toàn để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sự cố gắng đó đã được UBND xã biểu dương bằng trao Quyết định công nhận vườn mẫu NTM và gắn biển mô hình "Vườn mẫu” năm 2019. 
Xây dựng vườn mẫu đã làm thay đổi thói quen của người dân từ sản xuất tự cung tự cấp, sang sản xuất theo hướng hàng hóa, kết nối thị trường; khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn. Đây cũng là chủ trương được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng cảnh quan môi trường và nâng cao đời sống người dân.


Thu Hằng

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục