(HBĐT) - Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở nông thôn, nhưng anh Bùi Văn Chúc, xóm Ấm, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) luôn xác định tự thân vận động, lựa chọn đường hướng phát triển kinh tế riêng. Thực hiện từ năm 2017, mô hình trồng cây ăn quả có múi kết hợp kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi do anh làm chủ đã bước đầu đem lại kết quả.


Thanh niên Bùi Văn Chúc, xóm Ấm, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) bên vườn cam đang bước vào thời kỳ kinh doanh.

Vườn cam sai trĩu quả chuẩn bị vào chu kỳ khai thác đầu tiên là thành quả của những nỗ lực và sự mạnh dạn của anh thanh niên 8X này. Trước đây, trên diện tích vườn đồi rộng 2,7 ha được bao phủ toàn bộ cây keo. Tuy nhiên, sau nhiều năm sản xuất, kinh doanh, diện tích cây trồng lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế không đáng kể. Anh Chúc tâm sự: Cách đây 4 năm, trong lần tham gia họp khu dân cư, hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời, hiểu được tầm quan trọng của mỗi cá nhân tham gia đóng góp xây dựng quê hương, tôi đã chủ động bàn, vận động gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phá bỏ vườn keo, cải tạo đất để trồng cam, bưởi. Cùng thời gian này, tôi trực tiếp đi tìm hiểu, gặp gỡ để học tập kinh nghiệm của một số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong.

Với việc trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi ở giai đoạn đầu đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn. Sau nhiều suy nghĩ, trăn trở và cân nhắc, anh quyết định áp dụng phương châm "lấy ngắn nuôi dài", mạnh dạn vay vốn ngân hàng mua ô tô vận tải để mở rộng kinh doanh vật tư nông nghiệp và đầu tư kinh phí ban đầu cho diện tích cam, bưởi. Trong các năm 2016 - 2019, chi phí bình quân anh Chúc bỏ ra cho vườn cam, bưởi từ 300- 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, nhờ vào việc kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi thuận lợi nên hàng năm, ngoài bù đắp nguồn đầu tư cho trồng trọt, anh còn đạt lợi nhuận từ 150 - 200 triệu đồng, riêng lợi nhuận năm 2019 đạt 250 triệu đồng.

Anh Chúc chia sẻ thêm: Quá trình triển khai, tôi có những thuận lợi về nguồn lao động, đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, được tập huấn chuyển giao KHKT. Bên cạnh đó, vấn đề cần phải khắc phục là hệ thống thủy lợi xuống cấp, việc cải tạo đất từ trồng keo vất vả, phức tạp hơn. Vượt qua những khó khăn, trở ngại này, anh đã gây dựng được mô hình vườn đồi cam, bưởi quy mô hơn 2 ha. Kinh nghiệm được anh rút ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh là phải thường xuyên theo dõi sự phát triển của cây trồng, bón phân theo hướng dẫn, không thu hoạch trong 3 năm đầu tiên. Trong kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ với các điểm bán lẻ và hết sức quan tâm đến chất lượng, giá cả thị trường.

Dự kiến,niên vụ 2020-2021, anh Bùi Văn Chúc đạt lợi nhuận trên, dưới 300 triệu đồng từ vườn cam, bưởi. Kết hợp nguồn thu từ kinh doanh vật tư nông nghiệp, thu nhập bình quân sau khi đã trừ mọi chi phí đạt xấp xỉ 500 triệu đồng. Mô hình của anh tạo việc làm cho 2 lao động địa phương, với mức chi trả tiền công 5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, với vai trò là người đi đầu ở xóm, anh Chúc đã tuyên truyền, vận động, góp phần nhân rộng mô hình. Hiện nay, tại xóm Ấm đã có 10 hộ tham gia chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam, bưởi có giá trị kinh tế cao hơn, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi của xóm lên trên 12 ha. Bên cạnh kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, anh còn tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng các loại quỹ, nguồn kinh phí làm nhà văn hóa, cứng hóa đường giao thông và các công trình mương, bai thủy lợi, với số tiền 2-3 triệu đồng/năm. Giai đoạn 2016-2020, anh được khu dân cư bầu chọn là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.


Bùi Minh


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục