(HBĐT) - Để dòng điện thông suốt, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua là công việc thầm lặng của những công nhân ngành Điện.


Trung tâm Điều khiển xa (PC Hòa Bình) duy trì trực 24/24h để chỉ huy, điều hành hệ thống lưới điện. 

Ngày Tết, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của người dân tăng mạnh, do đó, ngành Điện phải chuẩn bị sẵn các phương án để đảm bảo cung cấp điện ổn định, thông suốt, giúp người dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, trọn vẹn. Có không ít những công nhân ngành Điện đã nhiều năm không được sum vầy với gia đình trong đêm giao thừa để chào đón năm mới. Chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) - Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình), bộ phận luôn phải duy trì cán bộ, kỹ sư trực 24/24h.

TTĐKX được thành lập từ tháng 7/2018, với 20 cán bộ, nhân viên. Năm ngoái, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, PC Hòa Bình đã thực hiện cách ly toàn bộ cán bộ, nhân viên trung tâm. Năm nay, 19/20 cán bộ, nhân viên thực hiện cách ly từ ngày 31/1 - 10/2 (tức đến ngày 29 Tết). Đồng chí Lương Quốc Thái, Trưởng TTĐKX cho biết: Trung tâm có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành hệ thống lưới điện tỉnh nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện năng. Với nhiệm vụ đặc thù nên trung tâm phải duy trì trực 24/24h để đảm bảo vận hành lưới điện. Vào những ngày thường, mỗi ngày trung tâm có 3 ca, 5 kíp trực, mỗi kíp gồm 2 kỹ sư vận hành hệ thống điện và kỹ sư vận hành hệ thống SCADA. 

"Trực Tết là công việc đã quen thuộc với cán bộ, nhân viên ngành Điện, nhất là ở TTĐKX. Với nhiệm vụ đặc thù phải trực 24/24h nên việc không được cùng gia đình sum họp, đón giao thừa trong ngày Tết cổ truyền khá phổ biến. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cán bộ, nhân viên trung tâm luôn chuẩn bị sẵn sàng trực, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền” - đồng chí Lương Quốc Thái cho biết thêm. 

Trong số các cán bộ, nhân viên của TTĐKX, anh Trần Trường Đức (28 tuổi) là người trẻ tuổi nhất. Trước đây, anh Đức công tác ở Điện lực Cao Phong, từ tháng 1/2019, anh làm việc tại trung tâm. Tết là dịp để gia đình đoàn viên, nhưng vì yêu cầu công việc, anh Đức cùng đồng nghiệp chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại. "Tết là dịp để gia đình sum họp nên không được đón Tết cùng gia đình, chúng tôi cũng có đôi chút chạnh lòng. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ nên phải cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt, góp phần đảm bảo dòng điện thông suốt để Nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, trọn vẹn” - anh Đức chia sẻ. 

Không phải không khí sum vầy cùng gia đình, Tết với những cán bộ, nhân viên trực Tết của TTĐKX là những con số nhảy trên màn hình. Với sự quan tâm của Ban Giám đốc PC Hòa Bình, họ vẫn có cây đào, cây quất và đầy đủ những hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Với họ, thức để dòng điện thông suốt, để đem lại ánh sáng điện trong suốt những ngày bà con khắp các vùng quê vui xuân, đón Tết. Đó là điều hạnh phúc nhất của những cán bộ, nhân viên TTĐKX, cũng như những người khoác trên mình màu áo cam ở các Điện lực huyện, thành phố làm nhiệm vụ trực Tết. 

Viết Đào


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục