(HBĐT) - Thời gian qua, khí thế sản xuất tại xã An Bình (Lạc Thủy) diễn ra sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều gương phát triển kinh tế nổi bật, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương.



Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng, thôn Chợ Đập, xã An Bình (Lạc Thủy) hoạt động hiệu quả, các hộ thành viên có thu nhập ổn định.

Đồng chí Quách Công Mười, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đẩy mạnh phong trào thi đua SX-KD giỏi, các cấp, chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KH-KT nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Thường xuyên tổ chức họp bàn, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, kịp thời tham mưu các cấp, đưa ra biện pháp để rút kinh nghiệm. Triển khai nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi, phòng dịch bệnh cho gia cầm, phòng ngừa các loại sâu bệnh hại cho cây trồng. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua các hội chợ, chương trình giới thiệu sản phẩm, phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, nhiều hộ dân xây dựng mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, bền vững”.

Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu lan tỏa mạnh mẻ, rộng khắp địa phương. Qua phong trào xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho lao động địa phương như các ông: Quách Văn Dự (thôn Đại Đồng) với cơ sở bóc ván ép, thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 25 - 30 lao động địa phương; Nguyễn Văn Long (thôn Cây Rường) với mô hình chăn nuôi hơn 10.000 con gia cầm, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm; xưởng may mặc của chị Đinh Thị Phương Thao (thôn Tiên Lữ) giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 150 lao động; mô hình trồng cây có múi của gia đình ông Lê Đình Giáng (thôn Thắng Lợi) với 2,5 ha cam, thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi vụ... Bên cạnh đó, các hội viên xây dựng được nhiều vườn kiểu mẫu, tạo hiệu quả phát triển kinh tế, góp phần giúp bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trên địa bàn xã hiện có 3 HTX hoạt động hiệu quả, chuyên cung cấp sản phẩm gà, nấm sạch, sả, tinh dầu, đồ thủ công mỹ nghệ, tạo uy tín về chất lượng, xây dựng thương hiệu bền vững trên thị trường. Toàn xã có 3 trang trại được huyện cấp giấy chứng nhận thu nhập bình quân ước đạt trên 485 triệu đồng/trang trại/năm, có 14 gia trại chăn nuôi gà quy mô trên 10.000 con/chuồng, 175 gia trại chăn nuôi gà quy mô 500 con/gia trại trở lên; 2 trang trại lợn. Các trang trại, gia trại hoạt động hiệu quả, thu nhập ổn định. Hiện, 2 sản phẩm gà, nấm của địa phương đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, vươn tới nhiều nhà hàng, siêu thị, khu mua sắm tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bà Trần Thị Thắm, Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Hải Đăng, thôn Chợ Đập cho biết: "HTX có 92 hộ thành viên, quy mô chăn nuôi trên 60.000 con. Năm 2021, sản phẩm gà tươi nguyên con Hải Đăng được đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Với thương hiệu uy tín được khẳng định, lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng tăng, giá bán 160.000 đồng/kg, doanh thu của HTX trung bình đạt 30 tỷ đồng/năm, đem lại thu nhập cao, ổn định cho các hộ thành viên”.

Đồng chí Bùi Văn Thực, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Qua phong trào thi đua SX-KD giỏi, hội viên nông dân tích cực sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa KH-KT vào sản xuất, nâng cao thu nhập, số hội viên nghèo giảm dần qua từng năm. Qua các kênh tín dụng, Hội tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn vay, từ đó chuyển đổi mô hình, mở rộng sản xuất”.

Hiện, tổng dư nợ của các hội viên trên địa bàn từ Ngân hàng CSXH gần 54 tỷ đồng, dư nợ Ngân hàng NN&PTNT gần 95 tỷ đồng, với 24 tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động tại 14 thôn. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt trên 275 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm toàn xã đạt trên 270 nghìn con, ong 975 đàn, đàn dê 1.197 con. Các cây trồng như lúa, cây màu, cây ăn quả có múi... đều đạt năng suất cao. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 12 %.

Hoàng Anh

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục