(HBĐT) - Cách trung tâm Hà Nội chỉ 1 giờ lái xe, Ivory Villas & Resort được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, nơi du khách có cơ hội trải nghiệm chạm tay vào mây trời, hòa mình vào sắc xanh rực rỡ khi đến với phố núi Lương Sơn, Hòa Bình.


Được kiến tạo trên những ngọn núi cao của Hoà Bình, Ivory Villas & Resort vẫn giữ nguyên nét thuần khiết của thiên nhiên của hơn 2.000 ha rừng hoang sơ của xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng trung du miền Bắc, khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort mang đến những giây phút thư giãn an yên, giải trí tuyệt vời.

Chuỗi biệt thự tuyệt đẹp có góc nhìn ra hướng núi, hướng hồ, hướng vườn được trang bị đầy đủ tiện nghi, thiết kế riêng biệt, sang trọng nhanh chóng "ghi điểm" với du khách. Nhờ kiến trúc khác biệt mà mỗi một căn biệt thự đều sở hữu một tầm nhìn phóng khoáng, thu trọn không gian bao la vào tầm mắt, đánh thức mọi giác quan với thiên nhiên thơ mộng.


Khu nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort nằm giữa thiên nhiên xanh mát.

Ivory Villas & Resort còn mang đến những giây phút "bùng nổ" cảm xúc nhờ sở hữu chuỗi tiện ích, dịch vụ đẳng cấp cao. Không gian rộng thoáng đãng, độc, đẹp, lạ của Panoma Cafe, bể bơi vô cực với góc nhìn ra núi rừng xanh ngát một màu, khu sân chơi Teambuilding, khu vui chơi trẻ em, thưởng thức tiệc nướng BBQ tại khuôn viên Villa vô cùng độc đáo chỉ có tại Ivory Villas & Resort, nhà hàng Sunrise gồm 4 tầng với sức chứa trên 500 thực khách cực kỳ phù hợp cho các kỳ nghỉ gia đình, công ty, các sự kiện đặt tiệc, hội thảo, hội nghị.


Một góc khu vui chơi trẻ em tại Ivory Villas & Resort.

Ivory Villas & Resort thích hợp cả với những kỳ nghỉ trong ngày hay thư giãn cuối tuần cho gia đình, công ty, nhóm bạn... Những phút giây cực "phiêu" để tìm về sâu lắng trong tâm hồn, giữa non nước, đất trời tự do lắng đọng hứa hẹn một kỳnghỉ cuối tuần hạnh phúc.

Được biết Ivory Villas & Resort đang có chương trình "Chào hè rực rỡ - nghỉ dưỡng mê say”, mở bán vé thăm quan, vé sử dụng dịch vụ, đây là cơ hội để du khách có thêm nhiều cơ hội để thăm quan, trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất Hòa Bình.

Quý khách theo dõi thêm tại:

Fanpage: Ivory Villas & Resort - Managed by Viet My Group | Facebook

Website: Ivory Villas & Resort (ivoryresort.vn)

Hotline:0964 660 686.


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục