(HBĐT) - Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) luôn đoàn kết, gương mẫu và đổi mới sáng tạo; hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều tấm gương CCB tiêu biểu phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Theo thống kê năm 2021, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu chiếm gần 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,24%.



Cựu chiến binh Nguyễn Hùng Mạnh (thứ 2 từ phải sang), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Mạnh, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) phát triển kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

CCB Nguyễn Hùng Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Mạnh ở thị trấn Mãn Đức là 1 trong 6 CCB tiêu biểu của tỉnh được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình giao thông, dịch vụ nhà hàng, khách sạn… Với tư duy nhạy bén, các mô hình kinh doanh được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu nhập năm 2021 ước đạt khoảng 40 tỷ đồng.

Ông Mạnh chia sẻ: "Phát huy bản chất truyền thống người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, tôi không ngừng nghiên cứu, học tập, trao đổi nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh để doanh nghiệp phát triển hiệu quả. Chủ động phối hợp, kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo duy trì ổn định chất lượng, giá cả. Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB, đồng thời thực hiện đa dạng hoạt động an sinh xã hội”.

Hội CCB thị trấn Mãn Đức hiện có 1.005 hội viên, sinh hoạt ở 26 chi hội. Tận dụng tiềm năng, vị trí nằm ở trung tâm huyện lỵ, có Quốc lộ 6 và 12B chạy qua, nhiều hội viên CCB đã nhạy bén trong kinh doanh, mạnh dạn thử sức với các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập. Theo thống kê, toàn Hội có 92 mô hình hội viên làm kinh tế giỏi, trong đó có 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 1 HTX, 1 tổ hợp tác do hội viên làm chủ; 53 trang trại, gia trại... sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm cho trên 250 lao động, thu nhập từ  4 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Đồng hành cùng hội viên trong thi đua lao động sản xuất, Hội CCB thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, Hội CCB thị trấn đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để hội viên nắm được những kiến thức cơ bản áp dụng vào sản xuất. Khuyến khích hội viên góp vốn, xây dựng nguồn quỹ năm 2021 ước đạt 740.000 đồng/hội viên. Từ nguồn quỹ này, nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau được triển khai, tạo cơ hội cho hội viên nghèo, gia đình chính sách có động lực vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện nhận ủy thác với dư nợ 14,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 333 hộ được vay vốn.

Đồng chí Hà Quang Hoài, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Mãn Đức cho biết: "Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, Hội CCB thị trấn tiếp tục triển khai phong trào gắn với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên CCB phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất để giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống hội viên. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Đức Anh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục