(HBĐT) - Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, huyện Lương Sơn rực rỡ hơn với cờ, hoa ngập tràn trên khắp các tuyến đường. Từ khu vực chợ trung tâm huyện đến từng thôn, xóm đều thắm sắc đào, quất và các loại hoa với ước vọng về một năm mới tốt đẹp.


Khu vực thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) ngày càng khang trang, sầm uất.

Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn đã bứt phá đi lên từ trái tim và khối óc, giàu khát vọng phát triển. Năm 2022 được coi là năm bản lề để huyện Lương Sơn hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo, đưa ra những giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 11/13 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, trong năm, huyện đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong nhóm nhiệm vụ huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025 mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tiêu biểu như: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh chung quy hoạch xây dựng thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khởi công dự án đường Trần Hưng Đạo đến trung tâm huyện Lương Sơn; tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn…

Trong đó, việc hoàn thành công trình tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, giai đoạn 1 là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà huyện Lương Sơn đã nỗ lực thực hiện trong năm 2022. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của công trình là 14 tỷ đồng, diện tích 5.972,4 m2. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục: Nhà tưởng niệm Bác Hồ, cổng tường rào bê tông, bồn cây khế - nơi Bác Hồ nghỉ chân, giàn hoa giấy và một số hạng mục phụ trợ khác. Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, xã hội to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết và ý chí vươn lên mạnh mẽ của huyện Lương Sơn nói riêng, tỉnh Hoà Bình nói chung.


Khu công nghiệp Lương Sơn là điểm sáng thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần   chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH HNT Vina). 

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hướng tới mục tiêu trở thành thị xã trong tương lai, cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn quan tâm đặc biệt tới công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Huyện thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn; Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, huyện tổ chức, triển khai  lập Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi được UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 896/QĐ-UBND, ngày 9/5/2022, UBND huyện chỉ đạo tiến hành khảo sát, bay chụp hiện trạng toàn bộ diện tích của huyện, tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư trên địa bàn về định hướng hạ tầng khung và định hướng phát triển. Chỉ đạo rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đã trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục triển khai lập quy hoạch phân khu 6 đơn vị hành chính vùng trung tâm huyện, hiện đã trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; lập quy hoạch chung các xã: Cao Sơn, Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương và Liên Sơn. Triển khai lập 9 đồ án quy hoạch phân khu, trong đó có 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị của 6 đơn vị dự kiến trở thành phường, 3 đồ án quy hoạch phân khu chức năng; 20 đồ án quy hoạch chi tiết.

Cùng với quy hoạch, công tác phát triển đô thị được quan tâm với việc xây dựng cảnh quan hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, khang trang. Theo đó, huyện triển khai thực hiện 7 đề án huy động nguồn lực, tập trung nâng cấp 7 đơn vị cấp xã đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường thuộc thị xã đến năm 2025. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào các công trình đường nội thị, rãnh thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng đô thị, công trình cây xanh, nước sạch trên địa bàn các xã: Cư Yên, Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Tân Vinh, Lâm Sơn và thị trấn Lương Sơn. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện đạt 48,2%.

Các quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt kịp thời, đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng vào phát triển toàn diện KT - XH của huyện, là cơ sở pháp lý để các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, định hướng chiến lược xúc tiến thu hút đầu tư. Năm 2022, toàn huyện Lương Sơn thu hút 13 dự án, tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm 2021, số vốn đăng ký 4.143,463 tỷ đồng, bằng 185% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện thu hút 217 dự án, gồm: 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 304,018 nghìn USD; 194 dự án trong nước, tổng số vốn đăng ký 28.851,473 tỷ đồng. Trong đó, ngoài khu, cụm công nghiệp có 148 dự án (5 dự án FDI và 143 dự án vốn đầu tư trong nước); trong cụm công nghiệp có 3 dự án vốn đầu tư trong nước; trong khu công nghiệp có 50 dự án (18 dự án FDI và 32 dự án vốn đầu tư trong nước); dự án nhà ở có 16 dự án vốn đầu tư trong nước.

Diện mạo vùng cửa ngõ của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,35%... Những kết quả đạt được sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn tự tin vững bước trên chặng đường mới.


Bùi Thủy


Các tin khác


Xuất khẩu container mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

(HBĐT) - Ngày 19/3, Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn, Công ty TNHH Đầu tư thương mại (ĐTTM) Tiến Ngân (trụ sở tại phường Dân Chủ, TP Hoà Bình), Công ty TNHH Phát triển thương mại (PTTM) và Công nghệ sản xuất mới, Công ty Vina Agri Import Hoa Kỳ đã phối hợp tổ chức lễ xuất hàng chuyến conterner mía trắng đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, phường Dân Chủ và đại diện đơn vị đối tác. 

 "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”

(HBĐT) - Tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”.

Triển vọng trồng cây gai xanh ở vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) - Hai năm trước, cây gai xanh lần đầu tiên được trồng thử nghiệm ở huyện Đà Bắc với gần 20 hộ tham gia trồng, diện tích khoảng 8 ha. Đến nay, mô hình trồng gai xanh đem lại hiệu quả kinh tế khá, là hướng đi triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao này.

Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi - cơ hội cho hợp tác xã ngành hàng cá phát triển

(HBĐT) - Hiện nay, sản xuất theo chuỗi giá trị đang là lựa chọn số một của ngành nông nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Bắt kịp xu thế đó, với tiềm năng, lợi thế vùng lòng hồ sông Đà, Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng cá, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm "cá sông Đà" trên thị trường.

"Kích hoạt" công tác xuất khẩu lao động trong tình hình mới

(HBĐT) - Năm 2022, toàn tỉnh có 720 lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 240% kế hoạch năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), kết quả đạt được chưa bền vững, số lượng lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với trung bình cả nước. Đồng thời, công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động (XKLĐ) còn gặp khó. Tháo gỡ những nút thắt trong xuất khẩu lao động

Xuất khẩu rau quả: Tiềm năng từ thị trường tỷ dân

Kể từ khi mở cửa từ đầu năm nay, Trung Quốc vẫn được đánh giá là thị trường tỷ dân đầy tiềm năng của rau quả Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục