(HBĐT) - Từ phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đoàn xã phát động, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Phú Vinh (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế.



Mô hình trồng mía tím của anh Đinh Công Dia, xóm Ngau, xã Phú Vinh (Tân Lạc) cho thu nhập, 
đầu ra ổn định. 

Thăm mô hình trồng mía tím của đoàn viên Đinh Công Dia, xóm Ngau, ĐVTN tiêu biểu phát triển kinh tế tại địa bàn. Tích cực học hỏi, thăm quan, trau dồi kinh nghiệm, anh mạnh dạn đầu tư vốn, tham gia các lớp tập huấn, tham khảo trên sách, báo về chăm sóc cây trồng, thực hiện mô hình trồng mía tím diện tích 5.000 m2. Ngoài ra, anh kinh doanh thêm dịch vụ vận tải, cửa hàng ăn uống, là điển hình để thanh niên trong xóm học tập. Anh cũng là đoàn viên năng nổ, ưu tú, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Đoàn xã tổ chức. Anh Dia cho biết: "Hưởng ứng phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", với sự trợ giúp của cán bộ Đoàn xã, tôi mạnh dạn đầu tư vốn, xây dựng mô hình trồng mía kết hợp kinh doanh dịch vụ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm".

Đồng chí Đinh Văn Lộc, Bí thư Đoàn xã Phú Vinh cho biết: "Toàn xã có 107 ĐVTN, sinh hoạt tại 10 chi đoàn. Thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai các hoạt động, phong trào hướng về cơ sở, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Chiến dịch tình nguyện hè, Tháng thanh niên, Tuổi trẻ xã Phú Vinh tham gia xây dựng nông thôn mới… Trong đó, phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được đông đảo ĐVTN hưởng ứng, xuất hiện nhiều gương thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu với cách làm hay, sáng tạo, đóng góp cho phát triển KT-XH của địa phương, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh”.

Hỗ trợ đoàn viên khởi nghiệp, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực triển khai các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua Ngân hàng CSXH. Hiện, Đoàn xã quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn với 167 đối tượng vay, tổng dư nợ gần 5 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Nhiều ĐVTN được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như chăn nuôi lợn, bò, dê, trồng mía tím, cây ăn quả có múi cho thu nhập ổn định. Ngoài ra, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây mía, chăn nuôi dê, định hướng việc làm, hỗ trợ ĐVTN khó khăn. Qua đó xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương như: Đinh Công Dượng (xóm Giác), Đinh Công Minh (xóm Tân Vinh), Bùi Văn Đức (xóm Đung)…

Song song với phong trào phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thực hiện phong trào "Tuổi trẻ xã Phú Vinh tham gia xây dựng nông thôn mới", Đoàn xã phối hợp tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, thu gom rác tại các tuyến đường liên xã, trồng cây phủ xanh đồi rừng, trồng hoa dọc các tuyến đường ngõ, xóm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Kêu gọi các tổ chức, đơn vị gây quỹ từ thiện để tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó; động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; tích cực luyện tập thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tu dưỡng, trau dồi, nâng cao trình độ học vấn, tham gia giữ gìn ANTT cơ sở…

Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", xung kích phát triển kinh tế đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Phú Vinh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đoàn xã nhiều lần được nhận giấy khen của Huyện Đoàn Tân Lạc vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Hoàng Anh

Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục