(HBĐT) - Tối 28/5, Hội Doanh nghiệp trẻ (HDNT) tỉnh tổ chức Gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2003 - 2023). Tham dự về phía T.Ư có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.


Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn, Quách Tất Liêm; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cách đây 20 năm, HDNT tỉnh Hoà Bình được thành lập với 25 hội viên là những doanh nhân, doanh nghiệp trẻ, chủ yếu tập trung tại TP Hoà Bình. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, HDNT tỉnh đã thu hút gần 200 hội viên là những doanh nhân trẻ trong các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh ở các huyện, thành phố.



Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hoà Bình. 

Hội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế, uy tín trong tỉnh, kết nối với hầu hết các tỉnh, thành trên toàn quốc. Hội đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với tương lai và sự phát triển của quê hương Hoà Bình; khơi dậy ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ trong tỉnh. Cùng với đó, các doanh nghiệp hội viên tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên một vạn lao động tại các địa phương, có đóng góp đáng kể cho ngân sách của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô đầu tư, vươn tầm hoạt động đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, xây dựng sản phẩm uy tín của doanh nghiệp và khẳng định được vị thế của các doanh nhân trẻ tỉnh nhà. 

Với những nỗ lực không ngừng, đã có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trẻ của Hội được vinh danh các giải thưởng cao quí như: Sao Vàng đất Việt, Sao đỏ; cùng nhiều bằng khen của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, UBND tỉnh và các bộ, ngành trao tặng. Năm 2023, HDNT vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phát triển Hội cũng như thúc đẩy sản xuất – kinh doanh.



Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề "The New Leaders- Lãnh đạo thế hệ mới” với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn nghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh Hoà Bình trong 20 năm qua. Trong thời gian tới, đồng chí tin tưởng và hy vọng với tài năng, sức trẻ, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Hoà Bình sẽ đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển, đúng với tinh thần "Kiến tạo giá trị - Khẳng định vị thế”...

Trước đó, HDNT tỉnh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "The New Leaders - Lãnh đạo thế hệ mới” với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng Việt Nam cùng các doanh nhân kỳ cựu và đại diện hàng trăm doanh nghiệp trẻ trong tỉnh cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại chương trình, các diễn giả đã phân tích, bàn thảo sâu về thực trạng kinh tế, những giải pháp để vượt qua và tương lai trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay… Đồng thời chia sẻ những quan điểm, góc nhìn đa chiều về tình hình kinh tế, những câu chuyện của doanh nhân và kinh nghiệm trong điều hành doanh nghiệp. Các doanh nhân cùng thảo luận đưa ra những giải pháp, cách thức đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành để đưa doanh nghiệp vượt khó, đặc biệt là doanh nhân trẻ trong điều hành doanh nghiệp trước bối cảnh hiện nay...

Hồng Trung

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục