Xóm Nhụn mới, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn là 1 trong 8 điểm tái định cư (TĐC) thuộc dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Xóm Nhụn cũ giờ đã nằm trong lòng hồ. Điểm TĐC này cách trung tâm xã gần 3 km, được đầu tư khá đồng bộ từ hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi, đã đón hơn 100 hộ về xây dựng nhà cửa sinh sống.



Một góc điểm tái định cư xóm Nhụn, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn.

Từ trên cao nhìn xuống xóm Nhụn như phố thị, nhà ở được quy hoạch thành hàng lối, hầu hết là nhà xây kiểu hiện đại, nhiều nhà đã hoàn thiện, một số nhà đang cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Cảm nhận đầu tiên đây là điểm TĐC đẹp, đồng bộ hiếm thấy trên địa bàn tỉnh. Tìm hiểu được biết, hầu hết nhà của bà con ở đây được xây dựng từ khoảng 1 tỷ đồng trở lên, nhiều nhà chi phí xây dựng lên tới vài ba tỷ đồng, kiểu cách hiện đại, 2 tầng, mái Thái, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, khu nấu nướng... Thăm gia đình ông Quách Dức sở hữu ngôi nhà chẳng khác gì biệt thự, ông cho biết: Chi phí toàn bộ ngôi nhà khoảng 3 tỷ đồng. Gia đình được đền bù khoảng 2 tỷ đồng, nhưng con cái có việc làm ổn định, do vậy cuộc sống không căng thẳng khi xây dựng xong nhà.

Năm 2019, huyện và xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xóm Nhụn cũ ủng hộ chủ trương của Nhà nước để thực hiện dự án hồ Cánh Tạng. Toàn bộ đất đai, hoa màu, nhà cửa của khoảng 100 hộ dân đều phải di dời. Nhà nước cho người dân khảo sát để xây dựng điểm TĐC mới. Điểm TĐC nằm trên đường giao thông liên xã Yên Phú - Bình Hẻm ra đường Hồ Chí Minh, được đầu tư khá đồng bộ, đường giao thông liên xã rộng 5,5m đổ bê tông, các đường nội xóm rộng khoảng 3,5m, có điện thắp sáng, có nhà văn hóa… đảm bảo cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Mỗi hộ được bố trí 400m2 đất ở để xây nhà. Về cơ bản người dân có cuộc sống tốt hơn nhiều trước đây.

Trao đối với đồng chí Bùi Văn Bình, công chức địa chính xã Yên Phú được biết: Xã Yên Phú có 2 điểm TĐC, điểm TĐC xóm Đá Mới tại Đồng Se, giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, có 64 hộ, đến nay đã ổn định cuộc sống; điểm TĐC xóm Nhụn có 105 hộ đã chuyển về. Trước đây, việc tuyên truyền, vận động người dân di dời nhà cửa, mồ mả khó khăn, có thời điểm căng thẳng, người dân không muốn đi xa khỏi nương rẫy, ruộng vườn, mồ mả ông cha. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín tuyên truyền, vận động đã từng bước đả thông tư tưởng của người dân để họ ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Cùng với đó, các đơn vị liên quan, chủ đầu tư có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, TĐC, hướng tới mục tiêu người dân bị ảnh hưởng, phải chuyển chỗ có cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống mới đã bắt đầu ở các điểm TĐC trên địa bàn xã Yên Phú. Song vẫn còn những ưu tư, trăn trở về đất sản xuất, việc làm tạo sinh kế bền vững sau này.

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng là 1 trong 4 dự án trọng điểm của Bộ NN&PTNT và là dự án trọng điểm của tỉnh, được coi là công trình đại thuỷ nông lớn của miền Bắc, dung tích hồ chứa khoảng 91 triệu m3. Diện tích giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 1.238 ha, trong đó đất cho công trình 728,45 ha, đất phục vụ TĐC 510 ha, số hộ phải di dời 652 hộ (TĐC tập trung 630 hộ). UBND huyện Lạc Sơn xây dựng 8 điểm TĐC, san nền 616 lô, mỗi lô rộng 400m2, cấp cho 8 xóm của các xã: Văn Nghĩa, Bình Hẻm, Yên Phú. UBND huyện Lạc Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà chuyển lên điểm TĐC. Các ngành chức năng đang hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho các hộ dân.


Lê Chung


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục