Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.


Hộ bà Xa Thị Pầng, xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) cải thiện thu nhập từ mô hình nuôi lợn bản địa.

Đồng chí Bùi Văn Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng cho biết: "Nỗ lực giảm nghèo qua từng năm, xã tăng cường công tác tuyên truyền, đưa các loại cây, con giống phù hợp điều kiện thực tế địa phương vào sản xuất. Trong đó, xã định hướng bà con phát triển chăn nuôi, cây lâm nghiệp, duy trì và phát triển giống gạo đặc sản J02, trồng cây gai xanh, nuôi lợn bản địa. Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, chính sách giảm nghèo, xã tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường giao thông nhằm phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa thuận lợi, phát triển KT-XH địa phương".

Để phát triển kinh tế bền vững, xã Mường Chiềng vận động người dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh quảng bá, tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Hiện toàn xã canh tác 190 ha lúa, 220 ha sắn, rau màu các loại 14ha. Từ năm 2023 đến nay, xã trồng mới 70 ha rừng. Chăn nuôi duy trì ổn định với đàn trâu, bò trên 1.500 con, hơn 2.100 con lợn, 630 con dê, 11.540 con gia cầm. Lợn đen bản địa xã Mường Chiềng từ lâu tạo được uy tín trên thị trường, sản phẩm thịt thơm ngon, chất lượng, giá bán trung bình 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Thăm mô hình chăn nuôi lợn bản địa của hộ bà Xa Thị Pầng, xóm Nà Mười, bà Pầng chia sẻ: "Gia đình tôi xuất phát điểm là hộ nghèo, ban đầu phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn. Được xã quan tâm, tôi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư chuồng trại, chăn nuôi giống lợn bản địa. Hiện, gia đình nuôi 14 con lợn, trồng 1 ha keo, thu nhập cải thiện hơn so với trước, có tích lũy, thoát khỏi hộ nghèo”.

Gạo đặc sản J02 là giống thuần có nguồn gốc từ Nhật Bản, được Viện Di truyền nông nghiệp nhập nội và tuyển chọn, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha. Chất lượng gạo thơm ngon, được nhiều khách hàng gần xa đặt mua, giá bán trung bình 20.000 đồng/kg. Xã đã, đang xây dựng thương hiệu gạo J02 Đà Bắc, tạo ra sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của địa phương, nâng cao giá trị nông sản.

Hiện, toàn xã trồng trên 15ha cây gai xanh, đang tiếp tục nhân rộng. Sau thời gian canh tác cho thấy loại cây này phù hợp với điều kiện địa phương; thời gian thu hoạch ngắn, sau 50 - 60 ngày có thể thu hoạch, cho thu nhập, được các công ty ngoài địa bàn, tư thương thu mua đều đặn, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, đây vẫn là cây trồng mới nên người dân còn tâm lý e ngại, mong muốn có cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ phát triển đối với cây gai xanh để yên tâm mở rộng sản xuất.

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hỗ trợ phát triển KT-XH, từ năm 2023 đến nay, nhờ chính sách hỗ trợ và các nguồn xã hội hóa, xã quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình công cộng phục vụ phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 100% đường trục xã, trên 80% đường trục xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; đường nội đồng không còn lầy lội khi trời mưa, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xã huy động người dân đóng góp 670 ngày công, phát quang 29km đường xóm, nạo vét 44,5m3 cống rãnh, vá ổ gà nhiều tuyến đường.

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình, khí hậu khắc nghiệt về mùa đông, thường xuyên xảy ra thiên tai, mưa lũ nên việc sản xuất, canh tác cây trồng gặp nhiều khó khăn, nông sản thường xuyên bị ép giá do cách xa trung tâm. Xã mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật sản xuất, bao tiêu đầu ra cho nông sản, giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo, cải thiện đời sống. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã hiện đạt 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 23,4%.


Hoàng Anh

Các tin khác


Quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện nắng nóng, mưa bão và hạn hán

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm thời tiết thay đổi theo hướng cực đoan, nắng nóng, hạn hán, áp thấp nhiệt đới, mưa, bão xảy ra không theo quy luật.

Những tấm gương sáng trong phong trào hiến đất ở xã Nà Phòn

Quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, đặc biệt với những người nông dân, bởi với họ "tấc đất là tấc vàng”, là tài sản quý giá. Thế nhưng, ở huyện Mai Châu đã có những người dân vì lợi ích chung của cả xã hội mà tự nguyện hiến đất, đồng thuận hưởng ứng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ góp phần củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Huy động 25 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh là 25.000 tỷ đồng.

Xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây

Chiều 25/5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị Chính phủ xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây và rà soát để bảo đảm không điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Kiểm tra tiến độ dự án sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH thuộc lĩnh vực y tế tại Trung tâm Y tế (TTYT) TP Hòa Bình.

Công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 24/5, tại thành phố Việt Trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Ba và công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục