Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường, chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) không còn là lựa chọn, mà đã trở thành "tấm vé thông hành" chiến lược cho nông sản. Tại tỉnh Hoà Bình, con đường vươn ra biển lớn của nông sản xứ Mường đang được kiến tạo một cách bài bản, bắt đầu từ nền móng vững chắc: siết chặt quản lý chất lượng ngay từ gốc rễ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành nông nghiệp tỉnh từng bước định vị lại thương hiệu nông sản Hòa Bình, không chỉ an toàn cho sức khỏe cộng đồng, mà còn sẵn sàng chinh phục những thị trường khó tính nhất.


Là một trong những hợp tác xã (HTX) áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ bền bỉ trên cây cam, HTX 3T Nông sản Cao Phong (thị trấn Cao Phong) đã chủ động bảo vệ thương hiệu bằng việc đảm bảo ATTP và nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng. Từ khâu canh tác đến chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và chế biến, điển hình là đầu tư dây chuyền bán tự động, khép kín cùng các công nghệ sấy lạnh, cô đặc nhiệt độ thấp nhằm bảo toàn tối đa dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của nông sản. "Đối với chúng tôi, việc đầu tư vào quy trình sản xuất sạch, an toàn và đạt các chứng nhận VietGAP hay tiêu chuẩn OCOP không còn là chuyện có hay không, mà là điều bắt buộc nếu muốn sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là các thị trường khó tính hay kênh phân phối hiện đại. Ban đầu có thể tốn kém và mất công, nhưng đây chính là cách xây dựng lòng tin với người tiêu dùng và tạo ra giá trị bền vững cho sản phẩm của mình. Sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước về quy chuẩn, tập huấn và xúc tiến thương mại cũng rất quan trọng để chúng tôi tự tin hơn trên con đường này”- bà Vũ Thị Lệ Thuỷ, Giám đốc HTX cho biết.

Siết chặt quản lý chất lượng các đơn vị, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông, lâm, thuỷ sản là nhiệm vụ trọng tâm Chi cục Quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường được giao. Theo đó, từ đầu năm đến nay, để triển khai hiệu quả, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) trình UBND tỉnh ban hành các kế hoạch quan trọng, liên quan đến đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, các văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được chú trọng, đặc biệt vào các dịp cao điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD).

Trong tổ chức SXKD, Chi cục đã đẩy mạnh hướng dẫn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận ATTP. Từ đầu năm đến nay, đã có 17 cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 16 giấy xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi. Việc khảo sát, đánh giá các cơ sở có nhu cầu hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, ISO, HACCP cũng được triển khai, cho thấy định hướng nâng tầm chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Hoạt động lấy mẫu giám sát và hậu kiểm là biện pháp kiểm soát chất lượng quan trọng. Việc lấy 11 mẫu cam tại vùng trồng và 4 mẫu giá đỗ trên địa bàn thành phố để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn là minh chứng cho sự chủ động trong công tác giám sát. Kết quả các mẫu cam đều an toàn và các mẫu giá đỗ không phát hiện chất cấm đã góp phần củng cố niềm tin về chất lượng sản phẩm địa phương. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện định kỳ và theo các kế hoạch liên ngành, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Qua đánh giá định kỳ, có 17 cơ sở đạt, 1 cơ sở không đạt yêu cầu theo các thông tư của Bộ NN&MT.

Cùng với tăng cường kiểm soát chất lượng, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với truy xuất nguồn gốc được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho nông sản an toàn. Theo đồng chí Vũ Hồng Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo từ Bộ, Cục chuyên ngành, UBND tỉnh đến Sở NN&MT về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP. Đặc biệt, tích cực tham mưu Sở NN&MT các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản như: Triển khai kế hoạch hướng dẫn, thẩm định tiêu chí môi trường, ATTP tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản; tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm vi phạm; tiếp tục lấy mẫu giám sát, hậu kiểm ATTP trên diện rộng; hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý điều kiện đảm bảo ATTP theo các Thông tư mới nhất của Bộ NN&MT... 

 

Thu Hằng

Các tin khác


Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Tính đến cuối tháng 5/2025, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của tỉnh đạt 8% so với kế hoạch vốn giao năm 2025, đạt 6% tổng nguồn vốn kéo dài từ năm 2024. UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt tiến độ kế hoạch đề ra. 

Tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Tôm (thành phố Hòa Bình) để bảo đảm an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1086/UBND-KTN về việc tổ chức giao thông qua cầu Ngòi Tôm (Km14+745, đường tỉnh 445) thuộc địa phận thành phố Hòa Bình.  

Thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững

Công nghiệp của Hoà Bình từng bị xem là con số không trong thời điểm mới tái lập tỉnh (năm 1991). Kể cả những năm sau đó, nói đến sản xuất công nghiệp nhiều người cũng sử dụng cụm từ "phát triển lẹt đẹt”. Đó là thực tế rõ ràng khi công nghiệp lúc đó phần nhiều chỉ là các xưởng và nhà máy cơ khí vận hành theo cơ chế cũ, máy móc, thiết bị lạc hậu; hay những nhà máy sản xuất gạch, xưởng may gia công với sản phẩm đơn điệu.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Lương Sơn): Tăng tốc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón nhà đầu tư

Giữa cái nắng đầu hè rực lửa, tại công trường Khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch (Lương Sơn), tiếng máy xúc, xe ben rộn vang từ sáng sớm đến chiều muộn. Không khí thi công sôi động bao trùm khắp công trường, thể hiện rõ quyết tâm về đích đúng tiến độ của chủ đầu tư.

Tọa đàm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về chủ đề "Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và hiệp hội doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng

Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình (CDC) phối hợp Tổ chức Orbis tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án "Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng thông qua việc tích hợp vào một số hoạt động STEAM” tại 2 huyện Yên Thủy, Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục