Mặc dù đã vào cuối vụ nhưng diện tích mía trắng ép nước tại huyện Cao Phong mới thu hoạch được khoảng 65% và giá bán thấp hơn so với năm 2023, trung bình từ 3.000 - 4.000 đồng/cây. Theo nhận định của người dân, do thời tiết mưa, nắng thất thường, chất lượng mía sụt giảm và khó tiêu thụ. 


Người dân xã Tây Phong, huyện Cao Phong bó mía trắng ép nước chờ bán.

Vụ mía năm 2024, gia đình chị Bùi Thị Huyên, xóm Mới, xã Thạch Yên trồng hơn 4.000 m2 mía trắng ép nước. Dù đã gần cuối vụ nhưng đến trung tuần tháng 6, gia đình chị mới bắt đầu thu hoạch. Thời điểm tháng 4 - 5 là cao điểm thu hoạch mía trắng nhưng do ảnh hưởng thời tiết bất thường, mưa nhiều, mía bán chậm, giá thấp hơn mọi năm nên gia đình chưa bán. Chị Huyên cho biết: Năm ngoái, thời điểm này gần như gia đình đã thu hoạch xong nhưng năm nay chưa bán được và giá mía thấp nên cố để lại hy vọng giá sẽ tăng. 

Không chỉ gia đình chị Huyên, nhiều hộ dân tại xã Thạch Yên cũng đang giữ mía để chờ giá. Đồng chí Bùi Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: Hiện nay, mía trắng là cây trồng chủ lực tại xã Thạch Yên. Toàn xã có hơn 90 ha mía trắng. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 6, diện tích được thu hoạch chủ yếu là diện tích thương lái đã đặt các hộ từ trước Tết. Còn lại, nhiều hộ chưa bán mía do giá mía thấp hơn mọi năm. 

Giá mía thấp không chỉ ảnh hưởng đến người nông dân mà cả những thương lái thu mua mía cũng rơi vào tình trạng khóc dở, mếu dở. Anh Quách Văn Lích, xóm Um, xã Thạch Yên - một thương lái chuyên thu mua mía cho biết: Vụ mía năm 2024, tôi đã đặt cọc cả vườn với giá trung bình 5.000 - 6.000 đồng/cây nhưng từ đầu năm đến nay giá mía rất bấp bênh. Thời điểm nắng nóng bán được 7.000 - 8.000 đồng/cây, trong đó công chặt đã 1.000 đồng/cây. Như vậy, gần như không có lãi. 

Còn tại xã Tây Phong, nhiều hộ dân tỏ ra ngán ngẩm vì mía bán chậm và giá tương đối thấp. Anh Bùi Văn Huy, xóm Bảm, xã Tây Phong cho biết: Với mía loại 1, thương lái mua 3.000 đồng/cây, mía loại 2 mua 20.000 đồng/bó 15 cây. Giá thấp nhưng tiêu thụ cũng rất chậm. Như mọi năm, thời điểm này mía chặt đến đâu bán hết đến đấy. Nguyên nhân chủ yếu do mưa, nắng thất thường nên cây mía bị nứt, xấu mã, không bán được. 

Vụ mía năm 2024, toàn huyện Cao Phong có 1.743,9 ha mía trắng. Đến trung tuần tháng 6, người dân đã thu hoạch khoảng 65% diện tích với giá bán cây thương phẩm bình quân từ 3.000 - 4.000 đồng/cây. Theo đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Phong: Năm nay, thời tiết có phần bất lợi do mưa nhiều trong thời điểm chuẩn bị thu hoạch khiến việc thu hoạch gặp khó khăn và chậm hơn so với các năm trước. Trước diễn biến thời tiết thất thường và ngày càng khó lường, huyện đang nghiên cứu hỗ trợ người trồng mía chuyển đổi sang giống mía chất lượng, năng suất cao để có thể thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Tăng cường đầu tư khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm tạo sự phát triển ổn định và đầu ra bền vững.

Đ.H

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Cao Phong: Giải ngân 300 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, thu nhập ổn định, từ đầu tháng 5/2024, Hội Nông dân huyện Cao Phong đã hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn và các hội viên xây dựng dự án, bình xét các hộ có nhu cầu vay vốn. Qua khảo sát, nắm tình hình từ nhu cầu chính đáng của hội viên, Hội Nông dân huyện nhận thấy việc xây dựng "mô hình chăn nuôi dê sinh sản” tại xã Hợp Phong là cần thiết.

Huyện Kim Bôi: Phấn đấu đến hết năm 2025, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, huyện Kim Bôi có 6/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm các xã: Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng, Mỵ Hòa, Đông Bắc, Vĩnh Tiến (đạt 37,5%); chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Huyện Tân Lạc: Các xã tăng tốc về đích nông thôn mới

Tính đến nay, huyện Tân Lạc chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, có 10/15 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16,0 tiêu chí/xã. Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM năm 2024, huyện đặt mục tiêu năm nay có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM là Ngổ Luông; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Đông Lai và Tử Nê; phấn đấu đến cuối năm, bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã và có thêm 3 sản phẩn OCOP được công nhận.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quyết Thắng: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản quy định 13 điểm mới có lợi cho nhà đầu tư

Theo chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua hiệu lực của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi vào ngày 1/8/2024, sớm hơn 6 tháng. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) Hoàng Hải cho biết, các quy định sửa đổi, bổ sung mới có lợi cho người dân, doanh nghiệp đang được dư luận quan tâm.

Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện "5 tiên phong" để góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề "Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục