Dự báo thị trường sắp bước vào vùng điều chỉnh, với ngưỡng kháng cự của VN-Index tại mốc 540 điểm. Nhà đầu tư tránh mua những cổ phiếu có các chỉ số cơ bản kém hấp dẫn, đã lên quá cao trên nền giá

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 9-3, thị trường chứng khoán tiếp tục tăng, chỉ số VN-Index đã lên 527,27 điểm, còn HNX-Index lên 172,7 điểm. So với mức đáy mới thiết lập ngày 21-1 thì “sóng” của các chỉ số này đã tăng tương ứng là 49,68 điểm (10,4%) và 15,12 điểm (9,6%).


Dòng tiền đổ vào ngày càng mạnh


Mặc dù mức lạm phát hai tháng đầu năm ở mức khá cao nhưng vẫn không quá mức so với cùng kỳ những năm trước. Vì vậy, sau khi thấy Chính phủ áp dụng nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả và đẩy mạnh phát triển kinh tế thì tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại.

Ông Nguyễn Bình, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho biết: Trong tháng 1, khi thị trường tiền tệ, tín dụng căng thẳng, một số tổ chức tài chính đưa ra nhiều bài bình luận bi quan thái quá về lạm phát, về khả năng tăng mạnh lãi suất cơ bản, làm cho nhà đầu tư sợ hãi, phải bán tháo cổ phiếu.

Vì thiếu thông tin hỗ trợ, thị trường xập xình kéo dài khá lâu, nhiều người giữ tiền trong tài khoản hơn một tháng mà không dám mua vào. Sau Tết, khi tín hiệu nổi “sóng” xuất hiện nhà đầu tư mới tự tin giải ngân.


So với trước Tết, lượng đặt mua cổ phiếu hằng ngày tính trên cả hai sàn đã tăng hơn hai lần và giá trị giao dịch trong từng phiên cũng tăng lên mức tương ứng. Từ chỗ chỉ giao dịch mỗi ngày khoảng 1.400 tỉ đồng nay đã tăng lên trên 3.000 tỉ đồng/phiên.



Sau nhiều phiên tăng điểm, thị trường chứng khoán đã có “sóng”, nhà đầu tư tích cực mua bán. Trong ảnh: Nhà đầu tư mở tài khoản mua bán cổ phiếu tại sàn chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: H.Thúy


Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 9-3 vọt lên 3.849 tỉ đồng. Lý giải về dòng tiền đổ vào tăng mạnh, ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Chứng khoán SJC, nói: “Do trước Tết, thanh khoản ngân hàng căng thẳng, nhà đầu tư lo lắng về kinh tế vĩ mô nên ít người giải ngân mà ôm tiền chờ thời, làm cho thị trường chứng khoán trầm lắng, giá cổ phiếu xuống thấp. Nay thị trường tiền tệ giảm nhiệt, nguồn cung tín dụng dồi dào nên nhiều người đổ tiền vào mua cổ phiếu. Ngoài dòng tiền tự có nằm chờ, quay vòng của nhà đầu tư chuyên nghiệp, thị trường còn đón thêm dòng tiền nhàn rỗi của một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân mới tham gia”.

Tạm tính, với giá trị giao dịch bình quân 3.000 tỉ đồng/phiên, nếu quay vòng chu kỳ thanh toán T+4 thì đã có 12.000 tỉ đồng đang tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán. Tuy vậy, con số này mới chỉ bằng một nửa so với thời điểm tháng 10 năm ngoái.


Sắp bước vào vùng điều chỉnh


Do thị trường đã tăng liên tục 5 ngày, giá một số cổ phiếu lên khá cao, một bộ phận nhà đầu tư mua hàng ở vùng đáy đã có lãi theo kỳ vọng nên họ sẵn sàng bán để chốt lời.

Theo dự báo của hầu hết các công ty chứng khoán, thị trường sắp bước vào vùng điều chỉnh, với ngưỡng kháng cự của VN-Index tại mốc 540 điểm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh sẽ không sâu, chỉ mang tính kỹ thuật, xảy ra trong thời gian một vài ngày.

Đó là điểm dừng cần thiết để những nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đi “chuyến tàu” sau nhập cuộc. Theo gợi ý của bộ phận tư vấn SSI, ở thời điểm điều chỉnh, nhà đầu tư tránh mua những cổ phiếu có các chỉ số cơ bản kém hấp dẫn, đã lên quá cao trên nền giá.

Nhiều khả năng những cổ phiếu có quá trình tích lũy đi ngang hoặc mới bứt phá khỏi nền giá tích lũy sẽ là mục tiêu tham gia của nhiều nhà đầu tư “lướt sóng”.


Từ đầu năm đến nay, VN-Index đã mấy lần muốn tiến tới ngưỡng kháng cự mạnh trong một xu hướng tăng giá nhưng các lần trước đều không vượt qua được mốc 540 điểm.

Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt lớn là lượng đặt mua (bán) và giá trị giao dịch trong những phiên gần đây tăng khá mạnh, xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế ổn định hơn nên sau vài phiên điều chỉnh có khả năng chứng khoán sẽ còn tăng cao hơn so với mức hiện tại.

 

 

                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục