Công ty Mía đường Hòa Bình đang thiếu nguyên liệu sản xuất

Công ty Mía đường Hòa Bình đang thiếu nguyên liệu sản xuất

(HBĐT) - Nhà máy mía đường Hòa Bình được xây dựng từ 1995 với công suất ban đầu 700 tấn/ngày, nay được nâng lên 1.000 tấn/ngày. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là phát triển vùng nguyên liệu. Để duy trì và phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm cho hàng nghìn hộ dân trồng mía, Công ty đang triển khai những biện pháp phát triển vùng nguyên liệu.

 

Người dân không mặn mà với cây mía

 

Còn nhớ có thời  vùng nguyên liệu mía đường của tỉnh đã phát triển đạt tới 2.500-3.000 ha. Thế nhưng những năm gần đây vùng nguyên liệu mía đường liên tục giảm và chỉ còn khoảng 1.000 ha. Những vùng trọng điểm nguyên liệu mía đường tại Hào Lý ( Đà Bắc),Thung Rếch (Kim Bôi) giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân được lý giải là trồng mía nguyên liệu không còn hấp dẫn và hiệu quả khi so sánh với các loại cây trồng khác. Đặc biệt vào năm 2008, khi giá ngô, sắn trên thị trường tăng cao (4.000 đồng/kg ngô), đây cũng là thời điểm Công ty CP Mía đường Hòa Bình có khó khăn về tài chính, thiếu vốn để đầu tư cho vùng nguyên liệu, công tác tổ chức thu gom có chưa đồng bộ và hiệu quả dẫn đến nông dân chưa bớt dần mặn mà với cây mía. Riêng năm 2009, giá cả đầu vào cho cây mía đều tăng cao, cụ thể: đạm 7.000 đồng/kg, kali 17.000 đồng/kg, giá xăng chiếm tới 17% giá đường thành phẩm cũng tăng làm cước vận chuyển cũng tăng, vì vậy, người nông dân không có điều kiện đầu tư thâm canh, nên năng suất mía giảm khoảng 20% ( năng suất bình quân 60 tấn/ha). Niên vụ 2009-2010, công ty CP Mía đường Hòa Bình tiếp tục đứng trước khó khăn về nguyên liệu sản xuất. Công ty dự kiến thu mua 70.000 tấn mía, nhưng thực tế sản lượng chỉ đạt 55.000 tấn, đáp ứng 1/2 công suất nhà máy, sản xuất được 5.055 tấn đường kinh trắng.

 

Triển khai chính sách  phát triển vùng nguyên liệu

 

Vụ sản xuất 2009- 2010, Công ty CP Mía đường “ gặp may” bởi vùng nguyên liệu sụt giảm, chỉ đáp ứng từ 50% công suất, thế nhưng do giá đường tăng cao có thời điểm lên tới 17 triệu đồng/tấn. Công ty làm ăn có lãi và trả một phần nợ cho ngân hàng và có thể đầu tư cải tạo dây truyền công nghệ và triển khai một số chính sách phát triển vùng nguyên liệu. Công ty đang đặt mục tiêu khôi phục lại vùng nguyên liệu đạt 1.400 ha, phấn đấu đạt sản lượng mía nguyên liệu 100.000 tấn (trong đó sản lượng trong vùng nguyên liệu khoảng 84.000 tấn, sản lượng mía ngoài vùng khoảng 14-15.000 tấn), sản xuất 10.000 tấn đường kinh trắng. Giám đốc Công ty CP Mía đường Nguyễn Khắc Truyện cho biết: Để phát triển vùng nguyên liệu, vụ sản xuất 2010-2011, Công ty đang triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư cho nông dân vay vốn và thâm canh mía giống nguyên liệu. Cụ thể, cho vay trồng và chăm sóc mía với số tiền 20-25 triệu đồng/ha, không tính lãi các khoản làm đất, tiền giống mía, phân bón các loại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, tiền đốn chặt mía. Hỗ trợ 2 triệu đồng/ha với những diện tích mía vùng gần nhà máy và ở những khu vực như huyện Đà Bắc, Thung Rếch ( Kim Bôi), Thung Nai ( Cao Phong), Nông trường Thanh Hà ( Lạc Thủy) và những diện tích mía vụ thu để làm giống cho vụ sau. Thời điểm bón thúc vào tháng 6/2010, Công ty sẽ đầu tư mỗi ha mía 1 tấn phân tương đương với 2,6 triệu đồng, ngoài ra sẽ tạo điều kiện cho những hộ có diện tích mía trên 10 ha nếu có nhu cầu mua máy chăm sóc mía sẽ cho vay 30 triệu để mua máy không tính lãi và được khấu trừ vào tiền mía khi thu hoạch. Giá mía vụ 2010-2011 thu mua tại ruộng được công bố là 650.000 đồng/tấn, giá mía giống là 740.000 đồng/tấn, nếu giá mía giống cao hơn sẽ được hỗ trợ.

 

Rút kinh nghiệm từ những vụ sản xuất vừa qua, Công ty sẽ tổ chức  từng đội đốn, chặt, bốc xếp mía để vận chuyển bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, giảm thiểu thất thoát trữ lượng đường. Giám đốc Công ty Nguyễn Khắc Truyện khẳng định: Nếu nông dân chịu khó đầu tư thâm canh mía như ở khu vực Nông trường Thanh Hà đạt 100-120 tấn/ha thì chắc chắn sẽ có thu nhập cao hơn nhiều loại cây trồng khác.         

 

                                                                            Lê Chung

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục