Gần 90% hộ dân ở Đông Lai được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Gần 90% hộ dân ở Đông Lai được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

(HBĐT) - Xã Đông Lai, huyện Tân Lạc là một xã thuần nông, quanh năm người dân chỉ biết độc canh 2 vụ lúa. Những năm gần đây, Đông Lai đã quyết tâm làm cuộc “cách mạng” trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng được những mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Toàn xã có 205 ha đất canh tác. Những năm trước, do nhân dân chủ yếu quen cấy giống dài ngày, năng suất không cao nên đã không chuyển dịch được cơ cấu mùa vụ. Trước thực trạng trên, Đảng uỷ, UBND xã đã khảo sát, quy hoạch lại ruộng đồng, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hàng năm, xã mở các lớp chuyển giao KHKT, hướng dẫn cách chăn nuôi và phòng bệnh cho cá, gia súc, gia cầm, xây dựng gia trại, trang trại, tổ chức cho các hộ tham gia chuyển đổi đi tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài huyện. Với diện tích cấy lúa, UBND xã tập trung chỉ đạo, kiên quyết chuyển đổi cơ cấu giống lúa, trà lúa, thay đổi tập quán canh tác cũ của bà con. Đến nay, 85% diện tích được gieo cấy bằng giống lúa mới cho năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt hàng năm đạt trên 2.000 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt gần 400 kg/người/năm. Cán bộ khuyến nông xã thường xuyên phối kết hợp với Trạm KNKL huyện Tân Lạc tổ chức tuyên truyền tập huấn cho cán bộ, nhân dân về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như trồng lúa lai, ngô lai, chăn nuôi lợn thịt, lợn nái ở các xóm Muôn, Chếch, Vạch... và sử dụng đúng các nguồn vốn quĩ phát triển kinh tế đầu tư xây dựng các mô hình thí điểm như mô hình ớt ở xóm Tân lai, mô hình đậu tương xóm Cóm 1, Quê Bái 2; mô hình rau sạch xóm Đồi Bưng... Các mô hình này đã được nhân thử nghiệm bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

 

Người dân xã Đông Lai không còn “để trắng đồng” vào vụ đông, mà thay vào đó là những cây rau màu có giá trị kinh tế cao, trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Tân Lạc gieo trồng cây dưa hấu cho hiệu quả kinh tế cao (thời điểm cao nhất xã trồng đến 30 ha cây dưa hấu). Ngoài cây lúa, tổng diện tích hoa màu của xã trên 360 ha với các loại cây màu chủ lực của xã như ngô, sắn, mía, rau đậu các loại... đem lại thu nhập đáng kể cho người dân. Với lợi thế 1 hồ chứa và 2 đập dâng, Đông Lai luôn đủ lượng nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích gieo trồng. Công tác thuỷ lợi luôn được quan tâm hàng đầu. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã lập kế hoạch thực hiện chiến dịch làm giao thông thuỷ lợi nội đồng vào tháng 4 và tháng 11 nhằm tu sửa lại các tuyến đường, kênh mương xuống cấp và khu vực cần thiết trong việc đi lại vận chuyển hàng hoá, tưới tiêu hoa màu cho nhân dân được đảm bảo và thuận lợi. Hàng năm, xã huy động hơn 4.000 ngày công tham gia phát dọn bờ mương mái đập, khơi thông cống rãnh, đào đắp kênh mương nội đồng.

 

Vụ xuân 2010, trong khi nhiều địa phương phải chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng màu do hạn hán thì ở Đông Lai, lúa vẫn lên xanh tốt. Nông dân Đông Lai đang tiếp tục đón những mùa vàng bội thu trên khắp các cánh đồng.

 

 

                                                                                      Hải Linh

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục