Đường lên Bắc Sơn được nâng cấp tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế

Đường lên Bắc Sơn được nâng cấp tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế

(HBĐT) - Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Sơn, huyện Tân lạc Bùi Văn Yêu cho biết: Bắc Sơn có diện tích tự nhiên 1.410ha, trong đó diện tích rừng chiếm tới 929,63ha, diện tích khác 136,39 ha, còn lại 343,98ha dành cho sản xuất nông nghiệp. Với khí hậu khác biệt, nhiệt độ trung bình hàng năm  từ 22oC- 25oC, độ dốc cao, đường giao thông đi lại khó khăn nên bao năm qua, Bắc Sơn vẫn được coi là vùng đất khó.

 

Nhắc đến 2 từ “ngày xưa”, Trưởng Ban Văn hoá xã Bùi Thanh Tiến chia sẻ: Chỉ cách đây năm bảy năm, đường lên Bắc Sơn luôn là thách thức cho các cán bộ huyện. Cuộc sống của người dân thường xuyên phải chịu cơ cực. Ruộng đất ít, người dân quanh năm vác dao, vác thuổng lên rừng để chọc lỗ trồng ngô, trồng lúa. Mỗi khi cần tiền bà con phải gùi nông sản xuôi dốc tới tận chợ Lồ, vất vả là thế mà nhưng đồng tiền bán được cũng chỉ đủ để mua mắm, mua muối, vì thế cái đói, cái nghèo cứ quanh quẩn trong mỗi nếp nhà.

 

Đó là chuyện của hơn 10 năm về trước, từ năm 2000, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư thông qua một số chương trình, dự án như: Chương trình 135, dự án giảm nghèo, dự án JVC, dự án bảo tồn rừng Ngọc Sơn- ngổ Luông... trên địa bàn xã đã mọc lên các công trình điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi nhỏ. Cũng trong khuôn khổ của các dự án, cán bộ và nhân dân trong xã được tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực. Từ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xã đã từng bước thay đổi. Người dân nhanh nhạy trong việc tiếp cận những cái hay, cái mới để phát triển kinh tế gia đình nâng cao mức sống. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Soạn cho biết: Trước đây xã có 60 ha lúa sản xuất bấp bênh, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyển khoảng 40 ha ruộng lúa sang trồng màu. Cây màu truyền thống của xã vốn là cây ngô, nhưng trước đây trồng ngô nếp năng suất thấp, đến nay đa phần các hộ chuyển sang trồng ngô lai để làm hàng hóa. Một loại cây trồng được coi là đặc sản cuả Bắc Sơn, đó là cây tỏi cũng được người dân quan tâm. Do chưa có đầu ra ổn định, nên những năm trước đây giá tỏi thường ở mức thấp (từ  7-10.000đồng/1kg). Đến nay, "tiếng thơm" của tỏi Bắc Sơn đã được nhiều người, nhiều nơi biết đến nên người nông dân đã bán tỏi với giá ổn định 20.000đồng/1kg. Ngày càng nhiều hộ gia đình chuyển ruộng lúa bấp bênh sang trồng 1 vụ ngô, 1 vụ tỏi cho thu nhập ổn định. Do khí hậu mát mẻ nên Bắc Sơn là một trong 5 xã vùng cao được huyện quy hoạch phát triển cây su su lấy ngọn, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Đến nay, sản phẩm ngọn su su của Bắc Sơn đã có mặt ở thị trường thành phố Hòa Bình và một số siêu thị ở Hà Nội. 

 

Bắc Sơn đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. 98% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, 85% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% hộ được xem truyền hình...

 

                                                                                           Thúy Hằng

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục