Do bị cắt điện, cơ sở làm bánh mỳ của anh Quý, P.8 Chăm Mát  phải làm cả đêm để phục vụ nhu cầu của khách hàng

Do bị cắt điện, cơ sở làm bánh mỳ của anh Quý, P.8 Chăm Mát phải làm cả đêm để phục vụ nhu cầu của khách hàng

(HBĐT) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng khô hạn diễn ra ở nhiều nơi, gây khó khăn cho việc vận hành an toàn hệ thống lưới điện và đảm bảo cung ứng điện tại các nhà máy thuỷ điện. Trước tình hình đó, ngành điện đã tập trung mọi biện pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, nhưng giải pháp tối ưu nhất hiện nay là mỗi người, mỗi nhà, các cơ quan, xí nghiệp… nên sử dụng điện tiết kiệm.

 

Hơn một tháng nay, người dân phải đối mặt với điều kiện cắt điện luân phiên. Chị Oanh, chủ quán bán nước giải khát trước cổng trường Cao đẳng sư phạm Hoà Bình bức xúc: Cả gia đình trông vào cái quán nước nhỏ này, có hôm cắt điện cả ngày, mùa hè nóng nực khách vào uống nước giải khát, bia không có đá họ lại quay ra. Biết là mất điện, gia đình đã chuẩn bị mua thêm hai thùng ủ đá nhưng cũng chỉ được 4-5 tiếng đồng hồ thùng đá chỉ còn nước. Thùng kem lấy từ hôm trước bán không hết, hôm sau mất điện cũng tan thành nước. Nếu tình trạng cắt điện kéo dài, e rằng cuộc sống sẽ khó khăn thêm.

 

Anh Bình, chủ một lò bánh mỳ khu vực phường Chăm Mát chia sẻ: Cơ sở làm bánh mỳ của gia đình hàng ngày cung cấp cho các cửa hàng đại lý, các quầy bánh mỳ batê ăn sáng trong địa bàn toàn phường. Do thiếu điện phải cắt điện luân phiên, hôm nào cắt ban ngày thì ban đêm phải làm bánh mỳ,  tuy vất vả một chút nhưng còn có bánh để giao cho khách hàng, còn có hôm cắt điện cả ngày lẫn đêm, các đại lý không có bánh bán, họ lại phải ra tận cơ sở bánh mỳ phường Phương Lâm lấy hàng, như vậy vừa mất khách lại hụt doanh thu. Thật là thiệt cả đôi đường. Anh phân trần: Nếu ngành điện có  sáng kiến và giải pháp  hay hơn trong chuyện cắt điện luân phiên thì vừa được người dân ủng hộ lại tạo cho họ có ý thức hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Chẳng hạn cùng trong lộ trình đường dây nên cắt luân phiên từng khu dân cư nửa ngày hoặc 3-4 tiếng đồng hồ, có thể cắt một ngày hai ba lần chẳng hạn, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi trưa hoặc tối nên cho điện vì lúc đó người dân nấu cơm và cũng là thời điểm nóng cao độ. Cả ngày áp lực vì công việc, đêm đến lại không có điện, nóng bức không ngủ được sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ toàn dân, nhất là trẻ em trong tình trạng này bệnh viện sẽ quá tải bệnh nhân… Không nên cắt điện hai ngày liền trong một khu dân cư, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

 

5 giờ sáng, chị Hoa đã tỉnh giấc, cả tháng nay, chị đã thuộc lòng quy trình cắt điện từng khu. Hôm nay đến phiên khu nhà mình bị cắt điện, chị dậy sớm cắm cơm, bơm nước vào tất cả các sô, thùng, chậu để lấy nước dùng cho cả nhà trong một ngày mất điện. Từ hôm cắt điện luân phiên, cuộc sống của cả gia đình dưới sự “chỉ huy” của chị đã dần thích ứng với điều kiện “mất điện”. Mấy ngày đầu thì khó chịu nhưng cả tháng nay rồi lại thành quen. Chị nhắc nhở các thành viên trong gia đình tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng các thiết bị điện. Trong nhà có đèn, quạt tích điện nhưng chỉ dùng vào giờ nắng nóng cao điểm và ưu tiên cho “sĩ tử” ôn thi tốt nghiệp THPT. Chị bảo, tháng vừa rồi do “bị cắt điện” luân phiên nên gia đình chị tiết kiệm được trên 50.000 đồng tiền điện. Số tiền tuy không lớn nhưng trong điều kiện hiện nay, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị  có ý thức sử dụng  điện tiết kiệm thì vừa đảm bảo “ích nước” lại “lợi nhà”.

 

Việc thiếu điện do hạn hán là một thách thức lớn đối với đời sống, kinh tế của người dân, nhưng nó cũng đồng thời là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại chuyện tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện là tiết kiệm cho túi tiền của mỗi gia đình, cơ quan, doanh nghiệp… Trong điều kiện thiếu điện hiện nay, mọi người, mọi nhà hãy áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện một cách tích cực như “… tắt các thiết bị điện khi không thực sự cần thiết, không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn như bàn là, ấm điện, bình nước nóng… trong giờ cao điểm, bố trí sản xuất vào các giờ thấp điểm từ 22h đến 4h”  mà điện lực đã khuyến cáo.

 

                                                                                          Ngọc Anh

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục