ông Bùi Văn Thể, đại diện cho nông dân huyện Lạc Thủy đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III.

ông Bùi Văn Thể, đại diện cho nông dân huyện Lạc Thủy đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III.

(HBĐT) - Nhìn 30 ha đồi cây luồng, keo lai, trầm hương xanh ngút ngàn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của ông Bùi Văn Thể ở thôn Tân Lâm, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, không ai nghĩ rằng cách đây 20 năm,vùng đất này vốn khô cằn và bỏ hoang.

 

Ông Bùi Văn Thể cho biết: Trước đây, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi nhỏ lẻ. Diện tích đất canh tác ít, manh mún, sức lao động bỏ ra nhiều mà thu nhập vẫn thấp, kinh tế bấp bênh. Trong khi đó, nhiều quả đồi với diện tích lớn lại bị bỏ hoang. Trong nhiều lần lên đồi kiếm củi, ông đã nhận thấy những bất cập và không khỏi trăn trở. Qua nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, qua báo chí biết được nhiều mô hình trang trại vườn đồi đã thành công, ông đã quyết định nhận đấu thầu và bắt tay vào sản xuất từ năm 1990. Ban đầu, ông thế chấp sổ đỏ mạnh dạn vay 100 triệu đồng để cải tạo đất và mua giống cây bạch đàn, keo lá tràm về trồng. Nhưng kết quả không như mong đợi, đất không hợp cây. Việc trồng cây chẳng những không có lãi mà ông còn phải bán hết ngô, lạc trồng dưới tán cây mới trả được nợ. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu đất đồi, ông đã chuyển 12 ha sang trồng cây keo lai, còn lại trồng giống luồng Thanh Hóa. Lúc cây còn nhỏ, ông trồng ngô, đậu, lạc vừa lấy ngắn nuôi dài vừa cải tạo được đất. Chỉ sau 3 – 4 năm, vườn luồng của ông đã cho thu măng, cây; đồi keo cũng bắt đầu cho thu hoạch. Để có thu nhập thường xuyên hàng năm từ cây keo, ông trồng luân phiên mỗi năm từ 3 – 4 ha, khai thác và trồng lại theo từng khu vực.  

 

Tận dụng có bãi chăn thả rộng, ông lặn lội ra Hà Tây (cũ) để mua giống bò lai Sind bởi chúng lớn nhanh và bán được giá hơn giống bò vàng địa phương. Ông còn trồng cỏ voi và cho ăn thêm tinh bột để bò lớn nhanh. Ngoài ra, ông thường xuyên nuôi 70 con dê, 500 con gà thả đồi. Để gia súc, gia cầm không bị mắc bệnh, ông tích cực đi tập huấn ở Trung tâm học tập cộng đồng về kỹ thuật chăn nuôi. Giờ đây, nói về kỹ thuật, ông kể vanh vách chẳng kém gì cán bộ nông nghiệp: “Chuồng trại phải cao ráo, thoáng mát. Khi trời mưa thì không thả dê, bò ra ngoài mà cho ăn cỏ khô dự trữ trộn cám. Tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ.” Khi được hỏi về kinh nghiệm làm trang trại, ông cho rằng, phải biết chọn cây, con phù hợp với điều kiện của địa phương. Chịu khó học hỏi, tìm hiểu và áp dụng những kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Vùng đất hoang cũng có thể là vùng đất “vàng” nếu mình biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của nó.

 

Hiện nay, trang trại của ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, thời điểm thu hoạch lên đến 30 người. Gia đình ông mặc dù chỉ có 2 vợ chồng, các con đều trưởng thành và đi công tác, nhưng tổng thu nhập từ trồng cây và chăn nuôi đạt khoảng 400 triệu đồng/năm. Dẫu đã có những thành công, nhưng ông khá khiêm tốn và còn nhiều dự định tiếp tục nâng cao hiệu quả của trang trại. Trước hết là ông trồng 1 ha cây trầm hương, đến nay đã được 4 năm tuổi. Chỉ 5 – 6 năm nữa ông sẽ có nguồn thu lớn từ loại cây này. Ông Thể là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế theo mô hình trang trại đồi rừng ở huyện Lạc Thủy. Ông còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống cho bà con làng xóm. Vì vậy, phong trào phát triển kinh tế trang trại ở xã Phú Thành nói riêng và huyện Lạc Thủy nói chung luôn dẫn đầu cả tỉnh và là điểm sáng cho nhiều nơi đến thăm quan, học tập.

 

Với những kết quả đạt được, ông vinh dự được đại diện cho nông dân huyện Lạc Thủy đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục