Nông dân xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc thu hoạch lúa trà sớm, năng suất đạt trên 52 tạ/ha

Nông dân xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc thu hoạch lúa trà sớm, năng suất đạt trên 52 tạ/ha

(HBĐT) - Vụ hè thu năm nay đang bước vào thu hoạch rộ. Toàn tỉnh đã thu hoạch trên 5.000 ha lúa và trên 3.000 ha cây màu hè thu. Đây là vụ sản xuất đầy khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của hạn hán và dịch bệnh. Nhưng đến thời điểm này, nông dân các địa phương trong tỉnh đều hài lòng với thành quả lao động của mình.

 

Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy chưa năm nào diễn biến hạn hán lại khốc liệt như trong vụ hè thu năm nay. Tuy nhiên, với quyết tâm không để đất trống, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế lúa, ngô bằng các loại cây ngắn ngày, có thời vụ gieo trồng muộn và khả năng chịu hạn cao như sắn, lạc, đậu đỗ, rau, khoai lang… Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Tiện cho biết: “Vụ này, tổng diện tích gieo trồng toàn xã khoảng 1.135 ha. Xác định đây là vụ sản xuất đầy áp lực với diễn biến phức tạp của thời tiết và sâu bệnh hại nên xã Ngọc Lương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo toàn thành quả sản xuất. Chính vì vậy, mặc dù tiến độ sản xuất chậm hơn nhiều so với mọi năm nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định xã đã thực hiện thắng lợi vụ hè thu, hầu hết các loại cây trồng đều đảm bảo năng suất và sản lượng kế hoạch đề ra”.

 

Nông dân huyện Lạc Thuỷ cũng đã bước qua một vụ hè thu chật vật. Theo phòng NN&PTNT huyện Lạc Thuỷ: Thời tiết bất thuận và sâu bệnh hại phát sinh đã ảnh hưởng khá nặng nề đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Nắng hạn kéo dài, cơn bão số 3, bệnh lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏ trên lúa… lần lượt gây thiệt hại lớn cho các diện tích cây trồng. Tuy nhiên với nỗ lực đồng bộ, huyện vẫn duy trì được tổng diện tích gieo trồng là 7.920 ha, đạt 98,3% kế hoạch, vượt 0,97% so cùng kỳ năm 2009. Tính đến hết tháng 9, toàn huyện đã thu hoạch 30% diện tích lúa và phấn đấu sẽ thu hoạch lúa cơ bản xong trước ngày 20/10. Các cây màu cũng bắt đầu cho thu hoạch 10% diện tích. Ước tính năng suất lúa vụ này đạt bình quân khoảng 48 – 51 tạ/ha, nâng tổng sản lượng lượng thực có hạt đạt 27.019 tấn, vượt 1,3% kế hoạch, tăng 2% so cùng kỳ năm 2009.

 

Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh cấy 23.230 ha lúa. Do đầu vụ nắng hạn kéo dài trên diện rộng (đến ngày 25/9, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh thấp hơn 40% so với cùng kỳ nhiều năm) nên diện tích cấy giảm 1.270 ha so với kế hoạch. Được sự chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh, Sở NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp chống hạn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo gieo trồng các loại cây trong khung thời vụ. Riêng đối với cây lúa, đã chỉ đạo cấy chậm vụ để tránh bị trỗ sớm do thời tiết ấm, mặt khác hướng dẫn nông dân chuyển đổi những diện tích lúa không đủ nước tưới sang trồng màu. Tại những diện tích tiếp tục trồng vụ đông, chỉ đạo chủ động cấy sớm để đảm bảo thu hoạch sớm, kịp giải phóng đất. Nhằm kiểm soát mức độ gây hại của các loại dịch bệnh trên cây trồng, ngành NN&PTNT đã tăng cường công tác bảo vệ thực vật, nâng cao hiệu quả dự tính, dự báo và kịp thời triển khai các biện pháp khống chế. Có thể nói sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp đã tiếp thêm sức mạnh cho người nông dân, giúp họ vượt qua những thách thức khắc nghiệt và có được một vụ hè thu thắng lợi.

 

Theo đánh giá sơ bộ của Sở NN&PTNT, năng suất lúa vụ hè thu năm nay sẽ đạt bình quân 48,5 tạ/ha, sản lượng 113.719 tấn; năng suất ngô ước đạt trên 40 tạ/ha, sản lượng trên 57.500 tấn. Nhìn chung, các loại cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đều đảm bảo về diện tích lẫn sản lượng. Đến thời điểm này, 100% diện tích lúa cấy đã trỗ, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 5.000 ha lúa, đạt khoảng 22% diện tích gieo cấy, năng suất bình quân đạt khoảng 48 - 51 tạ/ha. Nhiều nơi đang bắt đầu thu hoạch rộ, điển hình là các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, Lương Sơn… Ngoài lúa, một số cây màu như ngô, lạc, khoai lang, đậu tương… đang bắt đầu cho thu hoạch, tổng diện tích đã thu hoạch khoảng 3.000 ha. Thông tin nhanh từ phòng NN&PTNT các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi: Một số cây trồng như mía tím, bí xanh, dưa hấu vừa được mùa vừa được giá, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân.

 

Đánh giá cao những kết quả đạt được khi bước đầu thu hoạch vụ hè thu 2010, ông Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: “Về cơ bản, tỉnh ta đã có một vụ hè thu thắng lợi. Đây là vụ sản xuất đầy áp lực do diễn biến thời tiết phức tạp và sự gia tăng khó lường của các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhìn lại những khó khăn đã qua mới thấy những kết quả đạt được hiện nay là rất đáng ghi nhận. Được mùa, nông dân trong tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, khẩn trương chuẩn bị đất để sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông xuân”./.

 

 

                                                                                           Phan Anh

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục