Chỉ có 7.000m2 trồng khoảng 45 nghìn cây mía tím, gia đình ông Đinh Công Làn ở xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) thu hoach tới 270 triệu đồng.

Chỉ có 7.000m2 trồng khoảng 45 nghìn cây mía tím, gia đình ông Đinh Công Làn ở xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) thu hoach tới 270 triệu đồng.

(HBĐT)- Thật tình cờ, chúng tôi đến thăm nhà ông Đinh Công Làn ở xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đúng lúc thương lái từ thành phố Hòa Bình lên mua mía tím. Nhà ông  trồng 7.000m2 với khoảng 45 nghìn cây mía tím. Khách hàng trả 6.000 nghìn đồng/cây tại vườn và gia đình ông thu hoạch từ vườn mía khoảng 270 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất còn lãi ròng gần 200 triệu đồng. Đây là năm thứ hai gia đình ông Đinh Công Làn thắng lớn từ cây mía tím. Hiện, cùng với việc thu hoạch sản phẩm, gia đình ông trồng thêm 1,3ha nâng diện tích mía lên 2 ha trong năm 2011.

 

Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Đàn cho biết, là xã thuần nông nhưng việc cấy lúa ở Mỹ Hòa không được ổn định do có những khó khăn trong việc bảo đảm nước tưới. Năng suất lúa hằng năm chỉ đạt khoảng 45 tạ/ha. Để chủ động đối phó với những biến đổi của thời tiết, nhất là tình trạng hạn hán kéo dài, trong 3 năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động nhân dân chuyển những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng những cây chịu hạn, trong đó tập trung vào cây mía tím. Năm 2010, toàn xã đã trồng được 230 ha mía tím, là xã có diện tích mía tím cao nhất huyện Tân Lạc. Hiện, toàn bộ diện tích mía tím ở Mỹ Hòa đang cho thu hoạch khá cao.

 

Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Đàn cho biết thêm, thống kê sơ bộ hiện đã có 50 hộ dân có số thu từ 200 - 300 triệu đồng từ cây mía tím. Gia đình các ông Đinh Văn Thọ và Nguyễn Văn Chúc (xóm Đon); Bùi Văn Thiện, Nguyễn Văn Hướng và Bùi Văn Thiện (xóm Chù Bụa)... còn kết hợp trồng mía, cam với thả gà đồi có thu nhập cao hơn. Bình quân mỗi hộ dân ở Mỹ Hòa trồng 0,3ha mía tím có thu nhập 40 - 50 triệu đồng. Theo đó, đời sống của người dân Mỹ Hòa từng bước được cải thiện; kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định. Mỹ Hòa đã xóa được hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 15%.

 

Mặt khác, cây mía tím thường thu hoạch vào vụ đông nên bà con lại dùng ngọn, lá mía làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò trong mùa đông giá rét. Theo đó, đàn trâu, bò hơn 1.000 con của xã không bị đói, rét và được bảo vệ an toàn trong mùa đông.

 

Từ thắng lợi của hai vụ mía tím khẳng định sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Mỹ Hòa đã đi đúng hướng. Dự kiến năm 2011, Mỹ Hòa sẽ trồng khoảng 300 ha mía tím và 40  ha mía trắng cung cấp cho Công ty mía đường Hòa Bình với nhiều hứa hẹn tốt đẹp.

 

                                                                                 Thành Nam

                                                                                  (TTV)

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục