Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn diễn ra bình thường sau tin đồn thất thiệt.
(HBĐT) - Sau 1 tuần kể từ đợt tăng giá xăng, dầu vào ngày 29/3, người dân trong tỉnh thêm một phen nháo nhác trước thông tin mặt hàng xăng, dầu bước vào đợt tăng giá mới - giá xăng, dầu có thể tăng “chóng mặt” với trên 30.000 đồng/lít xăng, dầu. Trong khoảng 19h – 21h 30 phút tối qua (4/4), các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn toàn tỉnh đông nghẹt khách mua, cảnh tượng chen chúc, xô đẩy để đổ xăng, dầu diễn ra trong hơn 3 tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, sáng nay, các hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn đã trở lại bình thường. Các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu vẫn bán lẻ ra thị trường với giá niêm yết cũ. Theo phòng Quản lý thương mại - Sở Công thương, đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Thời gian tới, việc kinh doanh xăng, dầu sẽ được thực hiện theo đúng Nghị định số 84/2009/NĐ – CP của Chính phủ. Theo đó, giá bán xăng, dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Nghị định cũng quy định thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 10 ngày đối với trường hợp tăng giá, 10 ngày đối với trường hợp giảm giá; Khi điều chỉnh giá bán xăng, dầu, thương nhân đầu mối phải đồng thời gửi quyết định giá và phương án giá đến cơ quan nhà nước thẩm quyền.
Hiện nay, toàn tỉnh có 122 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, trong đó có 5 tàu và một điểm bán xăng, dầu đường thuỷ.
Bùi Minh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.