Biểu đồ giá vàng giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com. Lúc 6h30 Hà Nội, giá đã xuống tới 1.746,4 USD một ounce.

Biểu đồ giá vàng giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com. Lúc 6h30 Hà Nội, giá đã xuống tới 1.746,4 USD một ounce.

Mở cửa với mốc trên 1.840 USD, giá rơi thẳng xuống dưới 1.750 USD một ounce, tương đương gần 44 triệu đồng một lượng vào lúc chốt phiên giao dịch New York. Thị trường vàng đang điều chỉnh ngoài sức tưởng tượng của giới kinh doanh.

 

Sau khi giảm mạnh từ kỷ lục 1.917,90 USD một ounce xuống 1.830 USD một ounce tại phiên giao dịch New York ngày 23/8, thị trường phát tín hiệu hồi phục yếu ớt. Giá duy trì quanh 1.840-1.850 trong suốt phiên giao dịch châu Á và vắt qua cả giờ giao dịch châu Âu ngày 24/8.

Tuy nhiên, ngay khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại, giá lại lao dốc không phanh. Không những không giữ nổi mốc cản 1.800 USD, giá còn lao thẳng xuống dốc, giảm hơn 60 USD xuống dưới 1.780 USD một ounce chỉ trong hơn 2 tiếng đầu phiên giao dịch Nymex tại New York, tức khoảng 19-22h Hà Nội. Tính tới 22h30 Hà Nội (GMT+7), giá giao ngay trên Kitco.com chỉ còn 1.779 USD một ounce.

Chốt phiên Nymex, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ chỉ còn 1.754,5 USD một ounce, giảm 75,20 USD trong khi giá giao tháng 12 giảm tới 103 USD xuống 1.758 USD.

Đà rơi tự do vẫn tiếp diễn khi thị trường New York giao dịch ngoài giờ và kéo dài sang phiên châu Á sớm nay. Lúc 60h30 Hà Nội, giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com chỉ còn 1.747,30 USD một ounce, tương đương 43,8 triệu đồng một lượng quy đổi (theo tỷ giá bán 20.834 đồng một đôla của Vietcombank). Mức quy đổi này thấp xa so với giá SJC vào lúc đóng cửa chiều 24/8, 47,45 triệu đồng một lượng.

Với giới kinh doanh vàng lâu năm, một phiên giao dịch biên độ dao động 50-60 USD một ounce đã được coi là cực biến động. Còn giá rớt tới cả 100 USD một ounce như hai ngày qua được coi là hiện tượng xưa nay hiếm, chỉ xuất hiện khi có sự đổ vỡ trên thị trường tài chính.

"Giá tăng cả trăm đôla rồi lại rớt cả trăm đôla mỗi ngày như vậy, nếu không cứng vía thì cũng vỡ tim mà chết vì vàng", Tổng giám đốc một doanh nghiệp vàng tại Hà Nội thốt lên với VnExpress.net khi theo dõi diễn biến giá tại phiên giao dịch New York (tức đêm Hà Nội).

Áp lực bán chốt lời cùng với tâm lý lo lắng về thanh khoản trong dài hạn là nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi xuống. Giới chuyên gia cũng nhìn nhận đà giảm hiện nay là đợt điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau thời gian tăng liên tiếp và kéo dài. Ngoài ra, CME dự kiến theo chân sàn giao dịch vàng Thượng Hải để tăng phí giao dịch cũng là nguyên nhân khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Tuy nhiên nhiều tổ chức lớn trên thế giới vẫn đặt cược vào xu hướng tăng giá thời gian tới, nhất là khi châu Á mà đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc sắp vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng vật chất.

BNP Paribas thậm chí còn tăng dự báo về giá vàng thời gian tới mặc dù nhìn nhận trong ngắn hạn sẽ có điều chỉnh mạnh. Ngân hàng uy tín này dự báo bình quân giá vàng năm nay sẽ là 1.635 USD một ounce, cao hơn dự báo cũ 125 USD một ounce. Mức dự báo bình quân cho năm 2012 là 2.080 USD thay vì 1.600 USD như tiên liệu trước đây. Tới 2013, bình quân giá vàng theo dự báo mới của BNP là 2.200 USD một ounce.

"Chúng tôi tin tưởng vào dự báo của mình khi Mỹ bắt đầu phải tính tới chuyện thắt chặt chính sách tiền tệ trở lại", cơ quan này nói.

Hãng Barclays Capital cũng kỳ vọng vào xu hướng tăng với 3 lý do: kinh tế vĩ mô ngày càng bất ổn khi nợ công tăng cao và hàng loạt quốc gia bị rớt tín nhiệm; nhu cầu tìm kênh đầu tư của các dòng vốn nóng quốc tế và thứ ba là động thái tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Barclays dự báo trong quý III giá vàng có thể rớt về mốc 1.725 USD một ounce nhưng sẽ phục hồi về 1.875 USD một ounce trong quý IV, trước khi chạm 2.000 USD vào năm sau.

"Giá vàng được hỗ trợ rất nhiều bởi nhu cầu bảo toàn tài sản trên toàn thế giới, cho dù nguồn cung từ các mỏ không quá khan hiếm", hãng này nhận định.

Diễn biến giá vàng 2 tháng qua, giá đã tăng gần 400 USD một ounce.

Diễn biến giá vàng 2 tháng qua, giá đã tăng gần 400 USD một ounce.

Thị trường vàng tăng tốc mạnh mẽ từ đầu tháng này khi thế giới đón nhận dồn dập tin tiêu cực như khủng hoảng nợ công Mỹ và châu Âu, Mỹ rớt hạng tín nhiệm. Trong khi đó, ngân hàng trung ương các nước như Thái Lan, Hàn Quốc, Mexico, Nga rầm rộ công bố kế hoạch tăng dự trữ vàng. Tính từ đầu tháng cho tới khi giá lập kỷ lục 1.917,90 USD một ounce, vàng đã đắt thêm hơn 260 USD một ounce. Và nếu so với đầu năm, giá đã tăng hơn 30%.

 

                                                                        Theo VnExpress

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục