Người dân xã Phú Vinh (Tân Lạc) chủ động che chắn chuồng trại phòng- chống rét cho gia súc.

Người dân xã Phú Vinh (Tân Lạc) chủ động che chắn chuồng trại phòng- chống rét cho gia súc.

(HBĐT) - Đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2010, huyện Tân Lạc có 1.068 con trâu, bò bị chết, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng, trong đó, chết nhiều nhất là các xã vùng cao như Phú Cường, Phú Vinh, Ngổ Luông. Để chủ động chống rét cho đàn vật nuôi, ngay từ đầu mùa đông năm nay, huyện Tân Lạc đã triển khai các phương án phòng chống rét cho đàn gia súc, giảm thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.

 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thời tiết, nền nhiệt độ luôn thay đổi bất thường, nhất là khi có mưa gió đi kèm có thể gây nên những thiệt hại nặng nề nên việc sớm triển khai các giải pháp chống rét cho đàn gia súc là vấn đề cấp thiết. Theo ông Bùi Văn Nhỏ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, qua hai đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2010 và đầu năm 2011 có thể thấy nhiều người dân còn chủ quan trong phòng- chống đói, rét cho vật nuôi. Nhiều hộ vẫn giữ thói quen thả rông, không làm chuồng trại nuôi nhốt, việc dự trữ thức ăn cho gia súc vào mùa đông chưa phổ biến. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ những năm trước, huyện đã ban hành chỉ thị, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với xã, thị trấn hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các giải pháp phòng- chống đói, rét cho gia súc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động dự trữ cỏ, rơm, lá ngô làm thức ăn và tận dụng chăn, vải, bạt cũ ủ ấm cho gia súc trong những ngày đông giá rét. Đặc biệt, điểm mới là năm nay huyện chỉ đạo các lãnh đạo xã, bản phải ký cam kết phối hợp với các ngành chức năng, triển khai tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm. 

 

Chúng tôi đến xã Phú Cường vào dịp người dân vừa thu hoạch xong lúa mùa, rơm, rạ đã được phơi khô chất thành những cây rơm lớn, nhiều người cẩn thận hơn còn làm thành bó để trong những chiếc lều gỗ chắc chắn. Theo lãnh đạo xã Phú Cường, toàn xã có tổng đàn gia súc 2.225 con, qua đợt rét đậm, rét hại đầu năm ngoái, toàn xã có 161 con gia súc bị chết rét. Rút kinh nghiệm, xã đã chỉ đạo các hộ gia đình thực hiện tốt công tác phòng- chống đói, rét cho trâu, bò như chủ động tích trữ thức ăn, vệ sinh và che chắn chuồng trại, không thả gia súc vào những ngày mưa rét. Qua kiểm tra có 80% số hộ gia đình đã thực hiện phòng- chống đói, rét cho đàn gia súc như dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại. Lãnh đạo xã Phú Cường cũng cho biết thêm: Đề phòng có rét đậm, rét hại, nông dân trong xã còn chủ động đi xin ngọn mía, bẹ ngô về phơi khô dự trữ làm thức ăn cho vật nuôi. Cùng với  dự trữ thức ăn, các phòng chuyên môn cũng chủ động cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn người dân cách làm chuồng trại, quây bạt chắn gió, mưa cho gia súc, tuyên truyền cho người dân không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp và luôn giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ để phòng, chống các bệnh cho gia súc trong mùa đông. Trạm Thú y huyện đã chủ động tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm, đề phòng dịch LMLM trên đàn gia súc, chỉ đạo thú y viên ở cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình phòng- chống đói, rét cho đàn gia súc trên địa bàn. Từ đầu mùa rét đến nay, trạm đã tiêm trên 5.000 liều vắc xin tụ huyết trùng cho trâu, bò, lợn. 

 

Tuy nhiên, công tác phòng- chống đói, rét cho gia súc của Tân Lạc vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tập quán chăn thả gia súc tự nhiên vần còn tồn tại, chủ quan với thời tiết. Mặt khác ở một số xã chính quyền còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo, vận động người dân thực hiện triển khai các biện pháp phòng- chống đói, rét cho trâu, bò. Không ít hộ gia đình còn chủ quan xem nhẹ việc làm này, tình trạng nuôi trâu, bò dưới gầm sàn không được che chắn vẫn còn phổ biến.

 

Theo dự báo của khí tượng thủy văn, năm nay rét sớm nhưng rét hại và rét đậm cao. Sự chủ động vào cuộc của các cấp chính quyền cùng với các giải pháp phòng- chống đói, rét cho đàn gia súc là hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, mỗi người dân Tân Lạc cũng cần phải nâng cao ý thức trong việc bảo vệ đàn vật nuôi, có như vậy mới hạn chế được thiệt hại do thiên tai gây ra./.

 

 

 

                                                                     Đinh Thắng

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục