Lãnh đạo NHCSXH Kỳ Sơn thăm mô hình làm tăm hương  của chị Khuất Thị Anh, xóm  Dụ 5, xã Mông Hóa.

Lãnh đạo NHCSXH Kỳ Sơn thăm mô hình làm tăm hương của chị Khuất Thị Anh, xóm Dụ 5, xã Mông Hóa.

(HBĐT) - Cùng với lãnh đạo NHCSXH huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình SX tăm hương của gia đình chị Khuất Thị Anh ở xóm Dụ 5, xã Mông Hóa. Xã Mông Hóa có 17 xóm, trong đó, xóm Dụ 5 bị thu hồi đất làm KCN nhiều nhất khoảng 40%. Chị Anh cho biết: Gia đình chị có 7 khẩu, trước đấy diện tích nông nghiệp 2.600 m2, giờ bị thu hồi còn 2.000 m2, thâm canh 2 vụ lúa coi như đảm bảo lương thực.

 

Từ cuối năm 2010, qua sự giới thiệu của người quen, chị hợp đồng làm tăm hương với Công ty TNHH Việt Nam Fragances của ấn Độ tại KCN Lương Sơn. Thời gian đầu có 6 người làm đầu tư mua 6 máy làm hương và nhà xưởng diện tích 90 m2 với số vốn khoảng 200 triệu đồng. Do vừa học, vừa làm nên những tháng đầu sản lượng mới đạt 1-1,5 tấn. Những tháng sau, khi đã quen việc, sản lượng tăng lên 3-4 tấn/tháng, thu hút thêm được gần chục lao động tham gia, chia ra các công đoạn làm tăm và nhặt tăm, bình quân thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại, cơ sở của chị Anh đang làm thủ tục vay thêm 100 triệu đồng vốn GQVL để mở rộng nhà xưởng lên 300 m2. Cơ sở của chị chủ yếu hợp đồng làm 2 loại tăm 8 inch và 9 inch, giá bán cho Công ty 19.000 đồng/kg, bình quân 1 kg tăm hương lãi 2.000 đồng. Theo chị Anh, từ vốn GQVL của NHCSXH Kỳ Sơn đã giúp chị có vốn đầu tư SX, tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình và một số chị em cùng xóm.

 

Hiện, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 2 KCN mới thành lập, khoảng 60 DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều lĩnh vực khác nhau góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mục tiêu của huyện là mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 1.700 lao động nông thôn. Tuy nhiên, các cơ sở này không thể đáp ứng hết được nhu cầu việc làm của số lao động trong độ tuổi ở địa phương. Tình hình việc làm vẫn đang là vấn đề bức xúc cần được quan tâm giải quyết.

 

Những năm qua, để tạo việc làm cho người lao động, ngoài các chương trình đào tạo nghề, XKLĐ, trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm mở các phiên giao dịch việc làm tạo thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động. Huyện Kỳ Sơn còn chú trọng đến vấn đề tạo nguồn vốn cho vay GQVL, từ đó, người lao động có thể tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Để nguồn vốn đến được với người lao động, hàng năm, NHCSXH Kỳ Sơn xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia GQVL cho các xã, thị trấn. Qua đó tạo điều kiện cho các xã, thị trấn chủ động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch được nhanh chóng và sâu rộng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm tra, báo cáo tình hình vốn cho vay chương trình GQVL từ quỹ quốc gia về việc làm cho lãnh đạo huyện có phương án đẩy mạnh lập DA, giải ngân cho vay vốn, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn trong thời gian dài. Đồng thời, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn, đẩy nhanh quay vòng vốn vay để tạo thêm nhiều cơ hội cho người lao động có nhu cầu  vay vốn GQVL. Theo thống kê của NHCSXH huyện   Kỳ Sơn, đến hết tháng 8/2012, ngân hàng đã giải ngân 4.336 triệu đồng cho 198 DA, góp phần tạo việc làm mới cho hơn 217    lao động.

 

Ông Nguyễn Hữu Vị, Giám đốc NHCSXH huyện Kỳ Sơn cho biết: Đa số người lao động vay vốn đều sử dụng vào mục đích mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục ngành nghề. Các CSSX-KD đầu tư mua sắm trang thiết bị, mở rộng CSSX, thu hút nhiều lao động vào làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại tình trạng vốn chờ DA hay DA chờ vốn trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và giải ngân nguồn vốn GQVL. Cùng với đó nguồn vốn bổ sung hàng năm còn hạn chế. Sự tăng giá cả hàng hóa, tư liệu SX, nhân công... đã làm mức vốn đầu tư để tạo ra một chỗ làm việc mới bị nâng cao, dẫn đến số lao động GQVL hàng năm từ quỹ quốc gia về việc làm còn thấp. Mặt khác, tình trạng dịch bệnh thiên tai thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu hồi nguồn vốn, từ đó làm cho hiệu quả vốn vay bị ảnh hưởng.

 

 

                                                                Đinh Thắng

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục