Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện Mai Châu thăm mô hình trồng cây chè của chi hội CCB xóm Trà Đáy, xã Pà Cò. Ảnh: Hoàng Huy
(HBĐT) - Hội CCB huyện Mai Châu hiện có 3.617 hội viên, sinh hoạt tại 145 chi hội. Nhằm giúp đỡ hội viên có cơ hội tiếp cận với KH-KT, Hội CCB huyện khuyến khích, vận động hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, huyện và các ban chuyên môn tổ chức để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Hội và trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển các mô hình, ngành nghề SX-KD.
Để giúp đỡ cho hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Mai Châu tập trung giải quyết các nguồn vốn vay, huy động vốn, năm 2007 số vốn huy động được 2,7 tỷ đồng, đến nay, số dư có trên 23 tỷ đồng, so với năm 2007 tăng gấp 8,5 lần, so với chỉ tiêu, kế hoạch của Đại hội lần thứ IV đề ra tăng gấp 5 lần. Từ nguồn vốn quỹ đó, Hội đã hướng dẫn cho hội viên các quy trình sản xuất, kinh nghiệm canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, như các chi hội: Ba Khan, Noong Luông, Pù Bin đưa giống ngô lai, cây tỏi; Mai Hạ, Mai Hịch, Xăm Khòe, Bao La, Vạn Mai, Đồng Bảng mạnh dạn đưa cây dưa hấu, mướp đắng, dưa chuột, nuôi nhím, nuôi cá dầm xanh, chăn nuôi bò vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, có nhiều hộ gia đình CCB có thu nhập từ 50-80 triệu đồng/năm như CCB Ngần Văn Nhia, Ngần Văn Hùng (Mai Hạ), Hà Văn Quang (Vạn Mai), Lò Văn Hùng (Đồng Bảng), Nguyễn Văn Chúc, Bùi Đức Liên, Nguyễn Văn Tiến (thị trấn Mai Châu)...
Từ những phong trào và kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo của Hội. Nếu như năm 2007, số hộ CCB có mức sống khá trở lên 668 hộ, số hộ có mức sống trung bình 1.765 hộ, hộ nghèo 325 hộ, số nhà tạm 72 nhà. Đến năm 2012, số hộ CCB có mức sống khá tăng lên 1.708 hộ, số hộ có mức sống trung bình 978 hộ, hộ cận nghèo 360 hộ, hộ nghèo 492 hộ (theo tiêu chí mới). Cuối năm 2011, Hội CCB huyện Mai Châu đã xoá xong nhà tạm cho hội viên.
Thanh Loan
(Đài TT-TH Mai Châu)