Công nhân Nhà máy gạch Tuynel Thanh Lương (xóm Gò Mu, xã Thanh Lương) lo lắng trước lượng gạch tồn kho chất đống trên bãi. Hiện nay, nhà máy chỉ sản xuất cầm chừng do không tiêu thụ được nguyên liệu.

Công nhân Nhà máy gạch Tuynel Thanh Lương (xóm Gò Mu, xã Thanh Lương) lo lắng trước lượng gạch tồn kho chất đống trên bãi. Hiện nay, nhà máy chỉ sản xuất cầm chừng do không tiêu thụ được nguyên liệu.

(HBĐT) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong SXKD cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 22/10, nhóm số 2 của tổ công tác do ông Bùi Đức Hiển, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang hoạt động trên địa bàn huyện Lương Sơn, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mai Thái Hòa Bình, Công ty TNHH BMC Hòa Bình, Công ty TNHH Xi măng Trung Sơn…

 

Tìm hiểu tình hình SXKD của các doanh nghiệp, tổ công tác ghi nhận khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất VLXD hiện nay là vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Do chịu sức ép nặng nề từ lạm phát và suy giảm kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn rất lớn khi tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm VLXD như: đá, cát, gạch, xi măng… So với cùng kỳ những năm trước, khối lượng sản phẩm được xuất kho trong 9 tháng đầu năm 2012 đã giảm đáng kể, lượng hàng tồn kho lớn gây tắc vốn cho doanh nghiệp. Ví dụ: Công ty TNHH BMC Hòa Bình đang tồn kho khoảng gần 30.000 m3 đá các loại; Nhà máy gạch Tuynel Thanh Lương (chi nhánh Công ty TNHH Mai Thái) đang tồn trên 3 triệu viên gạch trong bãi; Công ty TNHH Xi măng Trung Sơn tuy đã xác định được thị trường tiêu thụ khá ổn định nhưng hiện nay, khối lượng xi măng tồn kho cũng vào khoảng 28.000 tấn, ngoài ra còn có gần 5.000 m3 đá và trên 10.000 clinker tồn kho… Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phản ánh một số khó khăn khác trong quá trình vay và sử dụng vốn ngân hàng, đóng thuế tài nguyên, đóng phí bảo vệ môi trường, nguồn điện không ổn định…

 

Về phần kiến nghị, các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn huyện Lương Sơn mong muốn được tiếp tục hoạt động SXKD trong môi trường thuận lợi về mặt pháp lý, an ninh trật tự; được tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội đưa sản phẩm của mình cung ứng cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng và địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung; kiến nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức tính thuế tài nguyên phù hợp với giá thực tế trên thị trường… Các thành viên của tổ công tác đã ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, sau đó sẽ báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh.

 

                                                                                  Thu Trang

 

 

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục