Hệ thống kênh mương của xã Tú Sơn hiện giờ mới đáp ứng được khoảng 50% diện tích trồng lúa.

Hệ thống kênh mương của xã Tú Sơn hiện giờ mới đáp ứng được khoảng 50% diện tích trồng lúa.

(HBĐT) - Tú Sơn (Kim Bôi) có 7 xóm vùng Thung và 10 xóm vùng dưới ven trục đường 12B. Độ cao của vùng Thung so với vùng dưới có chỗ đến cả vài trăm mét. Thường thì nhiều nơi vùng cao sẽ gặp khó khăn hơn về kinh tế so những vùng thấp, nhưng với Tú Sơn thì ngược lại, người dân các xóm vùng Thung trên cao có đất phì nhiêu, phần nữa, sản xuất nông nghiệp tập trung vào các loại cây hoa màu như ngô, mía nguyên liệu nên đời sống khá hơn so với người dân các xóm vùng dưới.

 

Theo ông Bạch Công Luyện, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, nguyên do các xóm vùng dưới luôn gặp khó chính là tập trung chung chủ yếu vào trồng lúa. Trong khi đó, hệ thống kênh mương nội đồng chưa đáp ứng được thực tế.

 

Tú Sơn có tổng diện tích trên 4.660ha, trong đó, có đến 2/3 là đất đồi núi cao, còn lại khoảng hơn 1.200 ha đất sản xuất nông nghiệp, tính cả diện tích ruộng bậc thang. Cả xã có khoảng 1.660 hộ dân với trên 6.900 nhân khẩu. Ngoài trông chờ vào rừng, đời sống hầu hết người dân chỉ biết trồng lúa. Tuy vậy, diện tích đất trồng lúa cả xã cũng chỉ đạt khoảng 280ha/ năm, tập trung chủ yếu tại vùng dưới.

 

Tại nhiều nơi, diện tích vụ chiêm xuân thường nhiều hơn so với vụ mùa. Đối với Tú Sơn, vụ chiêm xuân dù có thuận lợi lắm cũng chỉ đạt trên 95 ha. Nguyên nhân do hạn hán, không có bai đập tích trữ nước và kênh mương dẫn nước về ruộng. Hiên tại, cả xã cũng chỉ có 2,5km kênh mương được cứng hoá, đa số thuộc trục chính, còn lại đều được đắp đất tạm bợ, hàng năm mưa về nhiều thường bị cuốn trôi.  

 

Do phụ thuộc vào thời tiết nên sang vụ hè thu, diện tích lúa của Tú Sơn tăng đột biến, lên đến 175 ha. Mặc dù vậy, năng suất vụ này thường thấp hơn so với vụ chiêm xuân do bị ảnh hưởng bởi mưa bão, đạt khoảng 40 – 45 tạ/ha.

 

Hàng năm, các cấp chính quyền xã Tú Sơn huy động hàng nghìn lượt ngày công nhằm nạo vét và đắp bờ cho hệ thống kênh mương nội đồng, vừa đảm bảo cung cấp đủ nước và thoát lũ kịp thời cho cây lúa nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế.

 

Cũng theo ông Bạch Công Luyện, năm 2009, Tú Sơn cũng đã có dự án đầu tư bai đập có thể tưới cho khoảng trên 80 ha. Đến năm 2010, do “vướng” Nghị quyết 11 của chính phủ về kiềm chế lạm phát nên đến giờ dự án vẫn chưa thể triển khai thi công. Năm 2011, Dự án CDF (Thuỵ Điển) đã đầu tư cho Tú Sơn từng bước vào hệ thống kênh mương nội đồng. Tuy kinh phí không nhiều, cả dự án trên dưới 1 tỷ đồng, chia đều cho 4 năm. Đến nay, dự án đã làm được một vài bai đập và trên 250 m kênh mương cho một số xóm khó khăn. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục đầu tư thêm một số tuyến mương nội đồng, tạo điều kiện cho bà con phát triển trồng lúa.

 

Đời sống phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp, trong tình trạng kênh mương chưa được đầu tư cơ bản, thu nhập bình quân của Tú Sơn được cho là thấp so với mặt bàng chung của huyện. Như năm 2011, thu nhập của người dân cũng chỉ đạt trên 8 triệu đồng/năm, thấp hơn gần 1 triệu đồng so với bình quân cả huyện, số hộ nghèo trong xã hiện còn ở mức 49%.

 

Để khắc phục những khó khăn phát triển kinh tế, về lâu dài, Tú Sơn rất cần có sự đầu tư kịp thời của Nhà nước trong phát triển hệ thống thủy lợi. Theo ông Bạch Công Luyện, trong quy hoạch xây dựng NTM, Tú Sơn tập trung vào hệ thống bai, đập và kênh mương nội đồng. Xã phấn đấu trong vài năm tới, kênh mương cứng hoá trên địa bàn toàn xã đạt từ 5.000 – 6.000 m mới tạm đảm bảo cho người dân trong xã sản xuất nông nghiệp ổn định.

 

 

                                                                                  Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục