Hộ trồng dưa xóm Chiềng 1, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) thu hoạch dưa chuột.

Hộ trồng dưa xóm Chiềng 1, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) thu hoạch dưa chuột.

(HBĐT) - Mặc dù ở huyện Kim Bôi, dưa chuột mới vào vụ thu hoạch được khoảng hơn chục ngày nay, phần lớn các ruộng mới cho thu quả bói nhưng thương lái khắp nơi đã đón mua dưa ngay tại chân ruộng. Người trồng dưa nơi đây đang chờ trong ít ngày tới, dưa cho thu hoạch rộ, thu nhập từ ruộng dưa ắt hẳn cao gấp 2, 3 lần so với năm ngoái.

 

Đông Bắc, Hợp Đồng, Sào Báy, Nam Thượng, Bắc Sơn, Kim Bôi và Vĩnh Đồng là những vùng trồng dưa chuột lớn, tập trung của huyện với tổng diện tích toàn vụ 129,8 ha. Nếu như ở các vụ trước, nông dân ở các xã thường trồng giống dưa mới, quả to, ngắn, nhiều ruột thì vụ này, nhiều hộ đã chuyển sang trồng giống cũ, dài quả, dầy cùi, đặc ruột. Theo bà Bùi Thị Cạn ở xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng, dưa mới (còn gọi là dưa lai) tuy năng suất  cao hơn dưa ta nhưng qua trồng mấy vụ trước, tiêu thụ chậm, giá lúc cao, lúc thấp. Người tiêu dùng giờ chuộng dưa ta vỏ giòn, không dai như dưa mới, vị đậm đà, ít ruột. Vì vậy, bà đã bỏ trồng dưa mới, toàn bộ diện tích 2.000m2 đất ruộng 1 vụ được trồng bằng giống cũ.

 

Để kịp bán buôn cho thương lái, những người trồng dưa nơi đây thường thức dậy từ lúc 2 – 3 giờ sáng, cả xóm cùng ra ruộng soi đèn thu hái quả dưa. Mới đầu vụ nhưng nhà nào, nhà nấy đều bận bịu giao hàng cho khách trước 5 giờ sáng kẻo lỡ buổi chợ. Hộ trồng ít, thu bán 15 kg – 20 kg/ngày. Với hộ trồng nhiều như các ông Bùi Văn Lâm, Bùi Văn Cứu ở xóm Chiềng 3, xã Vĩnh Đồng, số dưa thu bói trong ngày lên tới gần tạ quả. Ông Bùi Văn Hùng – Phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Đồng cho biết: Vùng này đã có phong trào trồng dưa chuột nhiều năm và vụ này, bà con chỉ trồng thuần giống dưa ta trên đất ruộng 1 vụ, đất bưa bãi và đất vườn. Có không ít hộ đổi ruộng cấy lúa 2 vụ lấy đất 1 vụ để thâm canh dưa chuột đạt nguồn thu cao gấp vài lần cây lúa. Phong trào trồng dưa chuột sôi nổi nhất ở khu Chiềng, gồm các xóm Chiềng 1, 2, 3, 4, 5 với gần 300 hộ tham gia. Ở đây, hộ có diện tích trồng dưa tối thiểu là 100m2, hộ trồng nhiều nhất 2.600m2, thu nhập bình quân từ 120 triệu đồng – 150 triệu đồng/ha/vụ.

 

Người trồng dưa cũng tin tưởng vào vụ này bội thu bởi nhờ chất đất phù hợp, được chăm sóc tốt và kinh nghiệm trồng dưa nhiều vụ, dưa sai quả, chất lượng quả đồng đều. Hiện tại, mỗi kg dưa chuột bán buôn dao động 11.000 – 12.000 đồng/kg, bán trên thị trường chung từ 14.000 đồng - 15.000 đồng/kg. So với dưa giống mới năng suất có thể đạt trên 20 tấn/ha, năng suất mỗi ha dưa giống cũ (dưa ta)vẫn đảm bảo từ 16 tấn – 18 tấn. Bù lại, dưa ta có sức tiêu thụ lớn, giá cả lại cao và ổn định hơn. Theo bà Bùi Thị Di ở xóm Chiềng 1, xã Vĩnh Đồng, ngay cả khi chính vụ, giá bán dưa ta bình quân không dưới 7.000 đồng/kg trong khi dưa lai bán chỉ 2.000 đồng – 3.000 đồng/kg cũng chưa chắc có người mua. Thời kỳ thu hoạch chính vụ, trong xóm có những hộ trồng dưa hái bán tới nửa tấn quả/ngày, thu hàng triệu đồng. 

 

Phong trào trồng dưa chuột đang tiếp tục được các xã trên địa bàn huyện Kim Bôi duy trì, nhân rộng, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế  hộ. Thấy được giá trị kinh tế mang lại từ cây dưa chuột, trong số hàng nghìn hộ tham gia trồng, có nhiều hộ đã mạnh dạn trồng dưa chuột 2 vụ/năm cho hiệu quả cao.

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục