Ông Đào Minh Tú, Phó Thống Đốc NHNN Việt Nam cùng lãnh đạo BCĐ Tây Bắc, Bộ KH – ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang tại buổi họp báo.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống Đốc NHNN Việt Nam cùng lãnh đạo BCĐ Tây Bắc, Bộ KH – ĐT và UBND tỉnh Tuyên Quang tại buổi họp báo.

(HBĐT) - Chiều ngày 26/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với BCĐ Tây Bắc và Bộ KH – ĐT tổ chức họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội khu vực Tây Bắc, năm 2013. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngân hàng: BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank.

 

Chủ tọa họp báo có các đồng chí: Lê Khả Đấu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Đỗ Nhất Hoàng, Cục Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT); Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.  

 

Theo nội dung buổi họp báo, trong 2 ngày (2 - 3/4/2012), BCĐ Tây Bắc sẽ phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ KH – ĐT cùng các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong vùng tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc, năm 2013” tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Bắc. Đồng thời, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong, ngoài nước tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ đời sống cho đồng bào vùng Tây Bắc. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các cuộc toạ đàm về “Chính sách tín dụng đầu tư và công tác an sinh xã hội vùng tây Bắc”, “Kết nối các nhà khoa học, các doanh nghiệp về chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ cho phát triển bền vững vùng Tây Bắc”…

 

Xác định nguồn vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thu hút đầu tư, tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNH – Đào Minh Tú cho biết, ngành Ngân hàng sẽ dành khoảng 20.000 tỷ đồng và 35 triệu USD đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư trong vùng.

 

Liên quan đến nội dung buổi họp báo, vai trò của ngành Ngân hàng đối với phát triển KT – XH vùng tây Bắc cũng đã được nêu bật. Tính đến cuối năm 2012, tổng dư nợ tín dụng trên đại bàn Tây Bắc đạt trên 110 ngàn tỷ đồng, tăng 16,34% so với năm 2011 và cao hơn so với mức trung bình cả nước, trong đó, tỷ trọng cho vay lĩnh vực NNNT chiếm 40,6%. Nợ xấu trung bình của cả khu vực cuối năm 2012 ở mức thấp, chiếm 1,46% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng ngoài tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng còn tham gia vào các dự án lớn, như: dự án Thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Lai Châu… Trong công tác ASXH, hệ thống ngân hàng đã đóng góp kinh phí với số tiền 1.429 tỷ đồng cho toàn bộ 14 tỉnh thuộc Tây Bắc vào các quỹ vì người nghèo, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, xây dựng cơ sở hạ tầng cầu, đường, trường học, xóa nhà tạm…. Trong năm 2013, các ngân hàng dự kiến tiếp tục đóng góp hơn 300 tỷ đồng tài trợ ASXH cho các tỉnh trong khu vực. Cụ thể, ngày 25/3 vừa qua, ngân hàng Vietinbank đã ra công bố tài trợ trên 245 tỷ đồng cho hoạt động ASXH năm 2013 tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

 

Chiều cùng ngày, NHNN Việt Nam đã phối hợp với BCĐ khu vực Tây Nguyên và Bộ KH – ĐT tổ chức họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần 2 – năm 2013 sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, vào ngày 12/04/2013.

 

 

                                                                                 HT

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục