Nông dân xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) chuyển ruộng 1 vụ sang trồng rau màu nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác.

Nông dân xóm Piềng Phung, xã Nà Phòn (Mai Châu) chuyển ruộng 1 vụ sang trồng rau màu nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác.

(HBĐT) - Trước đây, xóm Cha Long, xã Tòng Đậu (Mai Châu) được biết đến là xóm kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân chưa mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Triển khai chương trình xây dựng NTM bắt đầu từ việc đổi mới nếp nghĩ, cách làm, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nông dân nơi đây đã thực hiện phá bỏ vườn tạp, chuyển sang trồng rau xanh và một số cây màu có giá trị kinh tế khác. Cuộc sống của bà con nhờ vậy mà khởi sắc, vươn lên. Chương trình xây dựng NTM cũng vì thế mà được toàn dân đón nhận, hưởng ứng và ngày càng có nhận thức đầy đủ.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền, vận động và xây dựng những mô hình, điển hình làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn... nhằm thiết thực chung sức xây dựng NTM. Lồng ghép xây dựng NTM với phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau XĐ-GN, toàn Hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương trợ cho hàng nghìn lượt hội viên về ngày công, cây, con giống, kinh nghiệm làm ăn. Phong trào SX-KD giỏi đã có trên 5.200 hộ đăng ký thực hiện, trong đó có 2.080 hộ đạt gồm 312 hộ đạt cấp tỉnh, 624 hộ đạt cấp huyện, 1.144 hộ đạt cấp xã.

 

Các hộ hội viên SX-KD với nhiều loại hình đa dạng, trong đó có 78 hộ chăn nuôi lợn quy mô   50 - 100 con; 36 hộ phát triển chăn nuôi gia súc quy mô 10 - 50 con; hàng chục hộ nuôi dê quy mô 50 - 150 con. Điển hình trong số đó có mức thu nhập 80 - 150 triệu đồng trở lên/năm là các ông: Hà Văn Cương ở xóm Văn, thị trấn Mai Châu thu nhập từ mô hình nuôi dê kết hợp kinh doanh nhà nghỉ du lịch; Khà Văn Nhị ở xóm Nghẹ, xã Vạn Mai thu nhập từ dịch vụ máy xay xát, chăn nuôi lợn, cá dầm xanh, trồng rau màu; Vì Văn Rền ở xóm Ngõa, xã Mai Hịch tạo nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi lợn, bò, tạo việc làm cho 20 hộ, thường xuyên trợ giúp hộ nghèo vay vốn, vật tư không tính lãi để cùng phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hàng chục hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã năng động, nhạy bén chuyển đổi loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch như ông Hà Công Hồng ở bản Lác, xã Chiềng Châu; Nguyễn Văn Ngân, Lê Xuân Tín ở tiểu khu II, thị trấn Mai Châu...

 

Trong 3 năm (2011 - 2013), phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được các cấp Hội thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là phong trào tham gia làm đường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài đã thực hiện 45,5 km, làm mới 5 cầu, 35 cống, tham gia tu sửa 356 km đường, vá ổ gà 8.200 m2, ngày công thực hiện trên 36.000 công, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, phong trào làm thủy lợi, cứng hóa kênh mương nội đồng được nông dân hưởng ứng tích cực với khối lượng mương, bai đã đào, đắp, nạo vét khoảng 110.000 m3. Ngoài ra, hội viên toàn hội còn tham gia các công trình dự án xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch nông thôn...

 

Tham gia khôi phục và phát triển văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hội thi NS&VSMT nông thôn, an toàn giao thông nông thôn cũng đang được cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng NTM lồng ghép với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”. Hàng năm, Hội tổ chức đăng ký gia đình nông dân văn hóa, đến nay đã có 54.875 lượt hộ đăng ký, có 32.451 lượt hộ đạt danh hiệu, trong số 528 làng đăng ký có 437 làng đạt văn hóa các cấp. Toàn Hội có 145 đội văn nghệ với gần 1.200 người tham gia luyện tập, biểu diễn. Các cấp Hội còn vận động hội viên thực hiện chính sách hậu phương, quân đội, tham gia lực lượng dân quân, tự vệ, tổ hòa giải cơ sở, tổ an ninh, góp phần giữ gìn trật tự an ninh thôn, bản, phòng - chống tai, tệ nạn xã hội, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng.

 

 

                                                                        Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục